Trong một cuộc họp báo ngày 23/2, vào dịp tròn 3 năm ngày Nga tiến hành ‘chiến dịch quân sự đặc biệt’ ở Ukraine, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, ông sẵn sàng từ bỏ chức vụ để đổi lấy hòa bình và tư cách thành viên NATO cho Ukraine.
“Nếu điều đó giúp mang lại hòa bình cho Ukraine, nếu các bạn thực sự cần tôi rời chức vụ của mình, thì tôi sẵn sàng. Tôi có thể đổi điều này để lấy (tư cách thành viên) NATO, nếu có điều kiện đó, ngay lập tức.”, ông Zelensky nói, trả lời một câu hỏi trong cuộc họp báo.
Phát biểu của ông Zelensky trong bối cảnh có những rạn nứt giữa ông và chính phủ mới tại Mỹ của Tổng thống Donald Trump, trong những tuần gần đây.
Hồi tuần trước, ông Trump gọi ông Zelensky là “nhà độc tài” và có ít sự ủng hộ từ người Ukraine, ám chỉ việc nhà lãnh đạo Ukraine tiếp tục tại vị khi nhiệm kì Tổng thống 5 năm kết thúc vào tháng 5/2024, lặp lại quan điểm từ phía Nga từng nhiều lần được Tổng thống Putin lưu ý.
Ông Trump đưa ra những bình luận này sau khi nhà lãnh đạo Ukraine nói rằng, nhà lãnh đạo Mỹ đang hoạt động trong một không gian thông tin sai lệch.
    |
 |
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc họp báo ngày 23/2. Ảnh: AFP. |
Tổng thống Ukraine đưa ra bằng chứng một cuộc trưng cầu mới nhất, cho thấy ông vẫn nhận được sự ủng hộ của người dân. Trước đó, phía Ukraine từng nhiều lần giải thích, theo hiến pháp, các cuộc bầu cử bị cấm tổ chức ở Ukraine trong thời gian thiết quân luật, vốn đang có hiệu lực kể từ khi nước này xảy ra xung đột với Nga vào tháng 2/2022.
Việc ông Zelensky phản đối ý tưởng bầu cử khi đất nước đang trong một cuộc chiến tranh toàn diện, điều kiện cũng không cho phép tổ chức một cuộc bầu cử thực sự đảm bảo quyền công dân và quan điểm này được các đối thủ chính trị lớn trong nước ủng hộ.
Tổng thống Ukraine cũng cho biết ông muốn coi ông Trump là đối tác của Ukraine chứ không chỉ đơn giản là người hòa giải giữa Kyiv và Moscow.
“Tôi thực sự muốn việc này không chỉ là hòa giải… điều đó chưa đủ.”, ông Zelensky nói trong cuộc họp báo, đồng thời nhấn mạnh, ông muốn gặp ông Trump trước bất kì cuộc gặp nào giữa nhà lãnh đạo Mỹ và Tổng thống Nga Vladimir Putin.