Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Bắc Kinh hôm 26/9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn bày tỏ hoan nghênh “các đối tác cùng chung chí hướng” tham gia BRICS.
“Chúng tôi hoan nghênh các đối tác cùng chung chí hướng tham gia hợp tác BRICS, cùng nhau thúc đẩy một trật tự quốc tế công bằng và bình đẳng hơn.”, ông Quách Gia Côn nói, nhấn mạnh, BRICS là nền tảng quan trọng cho sự hợp tác giữa các nước đang phát triển và các thị trường mới nổi, tạo động lực mạnh mẽ cho một thế giới đa cực và dân chủ hơn trong quan hệ quốc tế, nền tảng nhận được sự công nhận rộng rãi từ các quốc gia Nam bán cầu.
Trước đó cùng ngày, trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Sputnik, Đại sứ Palestine tại Nga Abdelhafiz Nofal, nói rằng, Palestine đã nộp đơn đề nghị trở thành thành viên đầy đủ của BRICS, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi.
“Chúng tôi đã nộp đơn, nhưng đến nay, chúng tôi vẫn chưa nhận được câu trả lời. Như các bạn biết, Palestine có những điều kiện nhất định. Tôi cho rằng Palestine sẽ tiếp tục tham gia liên minh này với tư cách khách mời cho đến khi các điều kiện cho phép trở thành thành viên đầy đủ.”, ông Nofal nói.
BRICS là liên minh liên quốc gia về chính trị, kinh tế, được thành lập năm 2006 bởi Nga, Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil, đến năm 2011 có thêm thành viên Nam Phi.
    |
 |
Hội nghị thượng đỉnh BRICS Brasil 2025. Ảnh: AA. |
BRICS là chữ cái đầu trong tên tiếng Anh của 4 quốc gia Brasil (Brazil), Nga (Russia), Ấn Độ (India), Trung Quốc (China) và Nam Phi (South Africa).
Từ năm 2024, BRICS có thêm thành viên mới gồm Ai Cập, UAE, Ethiopia, Iran, và từ tháng 1 năm nay là Indonesia.
Belarus, Bolivia, Cuba, Kazakhstan, Malaysia, Nigeria, Thái Lan, Uganda, Uzbekistan và Việt Nam hợp tác với BRICS với tư cách là đối tác của khối này.
Hội nghị thượng đỉnh gần đây nhất của BRICS diễn ra ngày 8/9, do Brazil- quốc gia giữ vị trí Chủ tịch luân phiên khối, chủ trì, trong đó các bên nhất trí duy trì tương tác về các vấn đề cấp bách như cuộc khủng hoảng Ukraine và xung đột ở Dải Gaza.
Các nhà lãnh đạo BRICS nhất trí cần phải hướng tới trật tự thế giới công bằng hơn
“Các nước thành viên khối đã tiến hành đánh giá toàn diện về tình hình toàn cầu hiện nay. Họ đã đạt được đồng thuận về sự cần thiết phải hướng tới một trật tự quốc tế công bằng hơn, cân bằng hơn và toàn diện hơn, có thể phản ánh những chuyển đổi đang diễn ra và đáp ứng hiệu quả hơn các yêu cầu của Nam Bán cầu.”, tuyên bố của BRICS nói, nhấn mạnh, trong bối cảnh bất ổn quốc tế ngày càng gia tăng, cả về kinh tế và chính trị, BRICS tái khẳng định cam kết duy trì và củng cố cách tiếp cận đa phương, cũng như cải cách các thể chế quốc tế.