Ông Kim Jong-un, Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Triều Tiên kiêm chỉ huy tối cao của các lự lượng vũ trang đã thị sát vụ bắn thử hệ thống pháo đa năng cỡ lớn có nhiều nòng được Học viện Khoa học Quốc phòng thực thiện, Thông tấn Trung ương KCNA đưa tin.

Tại bãi phóng, ông Ri Pyong-chol- Phó Bí thư thứ Nhất, Kim Jong-suk, Bí thư Ủy ban Trung ương Đảng Lao động, Jang Chang-ha, Jon Il ho và nhiều cán bộ khoa học quốc phòng cấp cao đã nhiệt liệt chào đón Lãnh đạo Tối cao của Đảng và Nhà nước.

leftcenterrightdel
Các quan chức cấp cao Quân đội chào đón Chủ tịch Kim Jong-un. Ảnh: KCNA

Thị sát vụ phóng cũng có, Đại tướng Pak Jong-chon, Chủ tịch Hội đồng Liên hợp Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA) kiêm chỉ huy các đơn vị liên hợp lớn trực thuộc KPA, theo KCNA.

Quân đội Hàn Quốc xác nhận CHDCND Triều Tiên bắn 2 đầu đạn từ hệ thống mới từ Yeonpo ở phía Đông tỉnh Nam Hamgyong hướng về phía vùng biển phía Đông bán đảo.

KCNA cho biết Học viện Khoa học Quốc phòng thực hiện vụ thử để “kiểm tra lần cuối cùng khả năng chiến đấu” của siêu pháo. Ông Kim bày tỏ sự “mãn nguyện” về kết quả thử vũ khí chiến lược mới.

Vụ thử “chứng minh tính ưu việt về mặt kỹ thuật và độ tin cậy của vũ khí,” KCNA đưa tin.

Các chỉ huy quân đội đã báo cáo với lãnh đạo “có nhiều đơn vị và thiết bị quân sự mạnh mẽ được phát triển/hoàn thiện trong năm nay để tăng cường sức mạnh của KPA.”

leftcenterrightdel
Hệ thống pháo đa nòng hặng nặng mới của CHDCND Triều Tiên. Ảnh: KCNA 

Vụ thử vũ khí hôm 28/11 đánh dấu vụ thử vũ khí hạng nặng lần thứ 3 mà Bình Nhưỡng thực hiện trong năm nay, đồng thời là vụ thử hệ thống pháo hạng nặng siêu nặng với nòng có đường kính đến 600mm. Trước đây, CHDCND Triều Tiên thử vũ khí vào 24/8, 10/9 và 31/10.

Đạn pháo mới được bắn theo phương thẳng đứng trong 30 giây và bay được khoảng 380 km, vươn đến độ cao đối đa khoảng 97 km, theo Hội đồng Liên quân Hàn Quốc (JCS). JCS nhận xét thử vũ khí liên tục sẽ không giúp ích cho nỗ lực xóa bỏ căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. 
Phạm Trúc