Ngày 28/11, tại Đại sứ quán Việt Nam ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên đã khai mạc triển lãm ảnh Kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Kim Nhật Thành thăm chính thức Việt Nam (28/11/1958- 28/11/2023).

Các bức ảnh được trưng bày ghi lại những chuyến thăm, cuộc gặp của các cố Chủ tịch Kim Nhật Thành, Kim Jong Il và Chủ tịch Kim Jong Un với Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, gắn với chiều dài lịch sử phát triển quan hệ hữu nghị Triều Tiên-Việt Nam.

Sự kiện có sự hiện diện của nhiều quan chức cấp cao Bộ  Ngoại giao Triều Tiên, nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Triều Tiên - Việt Nam, Hội Hữu nghị Triều Tiên-Việt Nam.

Đại sứ Việt Nam tại Triều Tiên Lê Bá Vinh cùng các thành viên Đại sứ quán tham dự lễ khai mạc triển lãm.

leftcenterrightdel
 Đại sứ Việt Nam tại Triều Tiên Lê Bá Vinh (ngoài cùng bên phải) cùng đại diện nước chủ nhà Triều Tiên thực hiện nghi thức khai mạc triển lãm ảnh. Nguồn: KCNA.

Nhân dịp này, tờ Rodong Sinmun, tờ báo chính thức của Đảng Lao động Triều Tiên đã có bài viết về sự kiện lịch sử này.

Chủ tịch Kim Nhật Thành đã thăm chính thức Việt Nam từ ngày 28/11 đến 2/12/1958, cùng với Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã đặt nền móng cho sự phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Triều Tiên và Việt Nam.

Chuyến thăm chính thức lịch sử của Chủ tịch Kim Nhật Thành tới Việt Nam là một sự kiện chính trị quan trọng, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác song phương, phát huy truyền thống tốt đẹp về tình hữu nghị anh em, tình đồng chí và đoàn kết giữa nhân dân hai nước.

Tình hữu nghị Triều Tiên - Việt Nam ngày càng phát triển tốt đẹp trên cơ sở mối quan hệ đồng chí được vun đắp bởi Chủ tịch Kim Nhật Thành và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

leftcenterrightdel
 Đại sứ Lê Bá Vinh và các quan chức Triều Tiên thăm triển lãm ảnh Kỷ niệm 65 năm ngày Chủ tịch Kim Nhật Thành thăm chính thức Việt Nam (28/11/1958- 28/11/2023). Nguồn: KCNA.

Dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Kim Nhật Thành, nhân dân Triều Tiên đã chia sẻ ý chí, tình cảm và hợp tác chặt chẽ với nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh gian khổ, khắc nghiệt chống lại đế quốc xâm lược, kẻ thù chung của hai nước.

Kế thừa lịch sử và truyền thống của tình hữu nghị Triều Tiên-Việt Nam do Chủ tịch Kim Nhật Thành tạo dựng, Chủ tịch Kim Jong Il đã nhiều lần gặp gỡ các lãnh đạo Đảng và nhà nước Việt Nam, tiếp tục đưa quan hệ hữu nghị giữa hai nước lên những mốc son mới.

Quan hệ hữu nghị và hợp tác Triều Tiên-Việt Nam được các thế hệ lãnh đạo tiền nhiệm tạo dựng, vun đắp đã phát triển thành quan hệ chiến lược, đồng chí đặc biệt với chuyến thăm chính thức lịch sử tới Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un vào tháng 3/2019.

Đảng Lao động Triều Tiên và nhân dân Triều Tiên sẽ nỗ lực hết sức để không ngừng củng cố và phát triển toàn diện mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết với đất nước và nhân dân Việt Nam, bài báo viết.

Văn Phong/KCNA, Rodong Sinmun