Hôm 8/8, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi các thanh sát viên quốc tế thuộc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) được phép tiếp cận nhà máy điện hạt nhân (ĐHN) Zaporizhzhia của Ukraine, sau khi có tin tức về các vụ pháo kích gần đây nhắm vào cơ sở này.

leftcenterrightdel
 Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, Ukraine ngày 4/8.  Ảnh: Reuters / Alexander Ermochenko.

“Bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào một nhà máy ĐHN là hành động tự sát. Chúng tôi hy vọng rằng điều đó sẽ chấm dứt. Đồng thời, chúng tôi muốn IAEA được tiếp cận nhà máy.”, ông Guterres nói trong một cuộc họp báo ở Nhật Bản, nơi ông tham dự Lễ tưởng niệm Hòa bình Hiroshima một ngày trước đó, kỷ niệm 77 năm ngày xảy ra vụ ném bom nguyên tử đầu tiên trên thế giới.

Nga và Ukraine cáo buộc lẫn nhau về các vụ pháo kích liên tiếp gần đây nhắm vào Nhà máy Zaporizhzhia, TP Enerhodar, tỉnh Zaporizhia, Ukraine, nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, gây hư hại một số thiết bị và làm một công nhân bị thương.

leftcenterrightdel
 Một quân nhân Nga đứng gác gần Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ngày 4/8.  Ảnh: Reuters / Alexander Ermochenko.

Các chuyên gia cảnh báo, trong trường hợp cấu trúc nhà máy ĐHN này bị hư hại, sẽ đe dọa tính mạng của hàng trăm nghìn cư dân Ukraine và các nước khác ở cả châu Âu, châu Á.

Nhà máy ĐHN Zaporozhye nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga kể từ tháng Ba. Bộ Ngoại giao Nga nói rõ lý do đưa nhà máy điện này vào diện bảo vệ xuất phát từ quan điểm ngăn ngừa khả năng rò rỉ phóng xạ và vật liệu hạt nhân. Bộ cũng lưu ý, việc tiếp tục quản lý nhà máy vẫn do công ty điều hành Ukraine đảm nhiệm.

Văn Phong/Sputnik, Reuters