Hôm 13/2, đương kim Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier đã được Quốc hội nước này bầu lại làm nguyên thủ quốc gia cho nhiệm kỳ 5 năm thứ hai.

Ông Steinmeier, 66 tuổi, người đã giữ chức vụ Tổng thống Đức kể từ ngày 19/3/2017, đã được hầu hết các đảng phái chính trị tán thành trong một phiên họp đặc biệt của Hội nghị Liên bang.

Trong cuộc bỏ phiếu lần này, ông Steinmeier đã giành được 1.045 trong tổng số 1.437 phiếu bầu của các đại biểu có mặt, bao gồm các thành viên của Quốc hội, cũng như số đại biểu tương đương từ 16 bang của Đức.

leftcenterrightdel
Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier. Ảnh: Reuters / Michele Tantussi. 

Ông Steinmeier (SN 1956), chính trị gia  thuộc đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) đã giữ chức vụ Tổng thống Đức kể từ giữa tháng 3/2017, sau cuộc bầu cử ngày 12/2 cùng năm.

Trước khi trở thành Tổng thống thứ 12 của Đức vào năm 2017, ông Steinmeier đã phục vụ hai nhiệm kỳ với tư cách Ngoại trưởng của Thủ tướng Angela Merkel (2005-2009; 2013-2017) và trước đó là Chánh Văn phòng trong nội các của Thủ tướng Gerhard Schroeder (1999-2005).

Ông cũng đồng thời là Phó Thủ tướng Đức từ 2007-2009.

Văn Phong (theo Sputnik, ABCnews)