leftcenterrightdel
Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro. Ảnh: AP 

Reuters cho biết vị tổng thống 64 tuổi của Brazil đã rượt chân và ngã đập đầu trong nhà tắm ở Cung điện Alvorada đêm 23/12. Ông ngay lập tức được đưa đến bệnh viện quân y thủ đô Brasilia và kiểm tra chấn thương sọ não. Kết quả kiểm tra cho thấy ông vẫn ổn và được xuất viện sáng 24/12 "với lời khuyên nên nghỉ ngơi".

"Tôi bị trượt chân và ngã ngửa. Đó là cú va đập khá khó chịu và tôi sẽ cẩn thận hơn... Lúc đó tôi bị mất trí nhớ. Tôi không biết gì, kể cả những việc mới làm hôm qua. Sáng thức dậy, tôi phải cố gắng lấy lại trí nhớ và giờ đã tạm ổn", Tổng thống Brazil ngày 24/12 nói với báo giới.

Bolsonaro thông báo ông đã được cho xuất viện. "Tạ ơn Chúa, mọi việc đều tốt lành", Tổng thống Brazil nói thêm.

Tổng thống Bolsonaro nhậm chức đầu năm nay. Trong chiến dịch tranh cử tháng 9/2018, ông từng bị một kẻ cực đoan tấn công và đâm vào bụng, khiến ông hay phải nhập viện.

Tuy nhiên, khi được hỏi về tình hình sức khỏe, ông Bolsonaro nhấn mạnh: "Sức khỏe của tôi vẫn ổn, nhưng vụ đâm dao để lại một số hậu quả. Người ta cần phải thích nghi với thực tế này. Vết dao đâm cùng tuổi tác là sự kết hợp nguy hiểm".

Thái An