Đã có thêm 10.899 người được xác nhận nhiễm COVID-19 tại Nga trong một ngày, chủ yếu ở Moscow với 5.392 ca.

Đáng chú ý, 4.704 bệnh nhân (43,1%) không có các biểu hiện lâm sàng của bệnh. 107 người đã chết.

Ngày trước đó, Nga đã ghi nhận 11.656 ca nhiễm. Tổng cộng đến nay Nga có 232.243 bệnh nhân COVID-19, trong đó hơn 43.000 đã hồi phục, 2.116 bệnh nhân đã chết.

Với con số này, Nga trở thành nước có số ca nhiễm COVID-19 nhiều thứ hai trên thế giới, chỉ sau Hoa Kỳ.

leftcenterrightdel
 Các nhà khoa học Nga đang chạy đua với thời gian để sớm sản xuất vắc-xin ngừa COVID-19. Nguồn: Sputnik.

Theo dữ liệu mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới, coronavirus SARS-CoV-2 đã bị phơi nhiễm với hơn bốn triệu người, ít nhất 278 nghìn người trong số họ đã chết.

Theo tính toán của Đại học Johns Hopkins (Mỹ), Hoa Kỳ vẫn đứng ở vị trí đầu tiên về số nạn nhân và bị nhiễm bệnh, Nga chiếm vị trí thứ hai.

Danh sách các quốc gia bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi COVID-19 bao gồm Tây Ban Nha, Anh, Ý, Pháp, Đức, Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran và Trung Quốc.

Trước tình hình ca bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, giãn cách xã hội và hạn chế đi lại tại Nga hiện vẫn đang được tăng cường, nhằm hạn chế coronavirus lây lan.

Huy Anh