Mỹ vẫn là Quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do COVID-19 với 7,32 triệu ca nhiễm và 209.445 ca tử vong. Tiếp đến,  Ấn Độ ghi nhận hơn 6,07 triệu ca nhiễm và 95.574 ca tử vong. Brazil với hơn 4,73 triệu ca nhiễm và 141.741 ca tử vong.

Khu vực châu Âu ghi nhận 4.847.780 ca nhiễm COVID-19 và 220.280 ca tử vong, 2.488.920 bệnh nhân bình phục. Tại Nga, trong 24h qua, ghi nhận 7.867 ca nhiễm, nâng tổng số ca nhiễm lên 1.151.438 ca và 20.324 ca tử vong. 

Hà Lan có 2.995 ca nhiễm COVID-19. Tính đến 27/9, Hà Lan ghi nhận 6.374 ca tử vong do COVID-19.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa. Nguồn: Reuters

Khu vực Châu Á ghi nhận 10.295.891 ca nhiễm và 189.522 ca tử vong, 8.587.894 bệnh nhân bình phục. Là Quốc gia đứng đầu thế giới về số ca nhiễm mới trong ngày với hơn 80.000 ca, đến nay, số ca nhiễm mới ở Ấn Độ chiếm 3/5 tổng số ca nhiễm toàn châu lục và đã vượt mốc 6 triệu ca. Tại Hàn Quốc, ghi nhận 23.611 ca nhiễm COVID-19 mới. 

Tại khu vực Đông Nam Á, Indonesia ghi nhận thêm 3.874 ca mắc mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 275.213 ca và thêm 78 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 10.386 ca, 203.014 đã hồi phục.

Philippines ghi nhận 2.995 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 304.226 ca và thêm 60 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong lên 5.344 ca.

Malaysia ghi nhận 10.919 ca nhiễm, 134 ca tử vong, 9.835 bệnh nhân đã được chữa khỏi. Iran ghi nhận thêm 3.362 ca mắc mới, nâng tổng số ca mắc bệnh lên 446.448 ca và 25.589 ca tử vong.

Tại khu vực Châu Mỹ, ghi nhận 16.647.489 ca nhiễm và 556.025 ca tử vong do COVID-19.

Tổ chức Y tế thế giới WHO tiếp tục khẳng định nguồn gốc của virus SARS-CoV-2 là xuất phát từ tự nhiên. “WHO tin vào khoa học và bằng chứng thực tế, chính vì vậy chúng tôi kêu gọi thúc đẩy khoa học, giải pháp và đoàn kết" - Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus phát biểu tại một cuộc họp báo.

Nhiều nghiên cứu về nguồn gốc SARS-CoV-2 phần lớn đều cho thấy, virus này nhiều khả năng bắt nguồn từ tự nhiên hơn là nhân tạo từ bất kỳ cơ sở nào.
6h sáng 28/9, Việt Nam bước sang ngày thứ 26 không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, tổng số người nhiễm SARS-CoV-2 ở nước ta là 1069.

Theo Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, hiện có 16.829 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch được cách ly tại nước ta. Trong đó, 272 người cách ly tập trung tại bệnh viện, 10.995 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 5.562 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Hiện Việt Nam có 999/1.069 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh, không còn bệnh nhân COVID-19 nặng. Trong số các bệnh nhân còn lại, 3 người có kết quả xét nghiệm âm tính 1 lần, 4 người âm tính  2 lần và 12 người âm tính 3 lần với SARS-CoV-2.

Số ca tử vong do COVID-19 ở nước ta là 35, đa số là người cao tuổi, có bệnh lý nặng như suy thận mạn giai đoạn cuối, ung thư máu giai đoạn cuối không đáp ứng hoá chất, hội chứng mạch vành, suy hô hấp cấp, thoái hoá đa khớp, tăng huyết áp, suy thượng thận mạn, tiểu đường type 2, nhiễm trùng huyết, viêm phổi, suy kiệt, suy đa tạng.



Huân Thu