Tính đến 21h15p ngày 26/9, theoWorldometers, toàn cầu ghi nhận 32.820.447 ca nhiễm COVID-19, 994.483 ca tử vong, 24.208.886 ca được chữa khỏi.

Mỹ vẫn là Quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi COVID-19 với 7.425.925 ca nhiễm và 208.483 ca tử vong.

Tiếp đến là Brazil với hơn 4.689.613 ca nhiễm và 140.537 ca tử vong. Thứ ba, Ấn Độ với 5.903.932 ca nhiễm và 93.379 ca tử vong.

leftcenterrightdel
 Số ca tử vong do COVID-19 tại các Quốc gia tăng mạnh. 

Là Quốc gia có số ca tử vong cao nhất thế giới, Peru ghi nhận cứ 100.000 dân thì có 97 người tử vong. Khu vực Mỹ Latinh và Caribe là chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do COVID-19 với 9.095.347 ca nhiễm và 338.254 ca tử vong. Thứ hai là Châu Âu với hơn 5.199.762 ca nhiễm và 229.335 ca tử vong. Châu Á ghi nhận 7.762.046 ca nhiễm và 132.856 ca tử vong..

Tại khu vực Châu Á, Indonesia ghi nhận thêm 4.494 ca nhiễm và 90 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong lên 271.339 ca và 10.308 ca. Myanmar ghi nhận thêm 2.747 ca nhiễm, nâng tổng số lên 301.256 ca. Hàn Quốc ghi nhận 49 ca nhiễm mới.

Tình hình dịch bệnh tại Châu Âu lại diễn biến phức tạp, đặc biệt là tại khu vực Đông Âu khi nhiều nước ghi nhận số ca mắc mới cao nhất trong 1 ngày.

Như Nga, trong 24h qua, ghi nhận thêm 7.523 ca nhiễm. Czech cũng có thêm 2.946 ca nhiễm mới. Hiện Châu Âu ghi nhận  61.318 ca nhiễm và 582 ca tử vong. Slovakia cũng ghi nhận thêm 552 ca nhiễm COVID-19 - mức cao nhất từ trước tới nay tại Quốc gia có 5,5 triệu dân này.

Ba Lan có 1.584 ca nhiễm mới. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Bộ Y tế Ba Lan sẽ thông báo các biện pháp hạn chế mới nhằm khống chế đà lây lan của dịch bệnh.

Tại Đức, số ca nhiễm mới tăng nhanh trong 24h qua với gần 2.400 ca. Hiện, Đức có gần 281.400 ca nhiễm COVID-19 và 9.419 ca tử vong. Đức đã mua được khoảng 1,2 tỷ chiếc khẩu trang, trong năm nay và năm tới, Đức dự định tích trữ khoảng 5,9 tỷ chiếc khẩu trang loại y tế và FFP2.

Với 160 ca nhiễm mới trong ngày, thủ đô Berlin dự định trong tuần tới sẽ thông báo siết chặt các biện pháp chống COVID-19. Tại Anh - nước có số ca tử vong do COVID-19 cao nhất tại Châu Âu với 41.936 trường hợp.

Dịch bệnh trên thế giới đang diễn biến phức tạp, ông Bruce Aylward - Trưởng nhóm chuyên gia của WHO khẳng định, đến khi có vaccine hiệu quả trong việc phòng, chống COVID018, các nước và người dân cần chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Hiện, có khoảng 40 vaccine tiềm năng trên thế giới đang được thử nghiệm ở các giai đoạn khác nhau trên người. Ngoài ra, có thêm 149 vaccine khác đang được phát triển trong phòng thí nghiệm nhưng cũng có 9 loại vaccine tiềm năng đã thất bại.

6h ngày 27/9, Việt Nam bước sáng ngày thứ 25 liên tiếp không ghi nhận trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng. Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, hiện có 16.829 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch được cách ly tại nước ta.

Trong đó 272 người cách ly tập trung tại bệnh viện, 10.995 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 5.562 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú. Tính tới thời điểm hiện tại, nước ta có 999/1.069 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Trong số các bệnh nhân còn lại, 4 người có kết quả xét nghiệm âm tính 1 lần, 5 người âm tính lần 2 và 13 ca âm tính lần 3 với SARS-CoV-2. Hiện, số ca tử vong ở nước ta là 35 ca.

 

Huân Thu