Tại Châu Á, Ấn Độ là Quốc gia chịu thiệt hại nặng nề nhất khu vực với 5.115.893 ca nhiễm COVID-19 và 83.230 ca tử vong. Đây cũng là Quốc gia có số ca nhiễm mỗi ngày cao nhất thế giới. Trong 24h qua, Ấn Độ thông báo ghi nhận thêm 97.895 ca nhiễm COVID-19 mới.

Tại Mỹ, ghi nhận hơn 6,8 triệu ca nhiễm COVID-19 và hơn 200.000 ca tử vong. Tại khu vực Đông Nam Á, Indonesia ghi nhận 3.963 ca nhiễm mới và 135 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong lên lần lượt 228.993 ca và 9.100 ca. 

leftcenterrightdel
Dịch COVID-19 đang rất "nóng". Ảnh: AFP 

Là một trong 8 quan chức dương tính với COVID-19, Thư ký Tòa thị chính Jakarta - ông Saefullah đã tử vong sau khi nhập viện. Philippines ghi nhận 3.550 ca nhiễm mới và 69 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong lên lần lượt là 207.858 và 4.732 ca. 

Do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ngày 16/9, Thái Lan đã đóng các cửa khẩu ở biên giới giữa nước này với Myanmar tạm thời.
 
Hàn Quốc ghi nhận 113 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 22.504 ca. Dù như vậy nhưng ngày 21/9, Hàn Quốc sẽ mở cửa các trường học ở Seoul và khu vực lân cận. Trung Quốc thông báo ghi nhận thêm 2 ca nhiễm COVID-19 mới.

Khu vực Trung Đông ghi nhận hơn 4.000 ca nhiễm COVID-19 mới mỗi ngày. Trong 24h qua, Israel ghi nhận 6.063 ca nhiễm mới và 18 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm lên 170.465 ca và 6.063 ca.

Tại khu vực Châu Âu, Tây Ban Nha ghi nhận 11.193 ca nhiễm mới và 239 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm và tử vong lên lần lượt là 614.360 ca và 30.243 ca. Ngày 16/9, Romania có 1.713 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 107.011 ca và 4.285 ca tử vong. 

Tại khu vực châu Mỹ, Canada ghi nhận 838 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 139.625 ca và 9.193 ca tử vong. 

6h ngày 17/9, Việt Nam bước sang ngày thứ 15 không ghi nhận trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng. Theo Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, hiện có 30.653 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch được cách ly tại nước ta.

Trong đó, 454 người cách ly tập trung tại bệnh viện, 15.120 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 15.079 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú. Đến thời điểm này, có 936/1063 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh.

Trong số các bệnh nhân còn lại, 16 người có kết quả xét nghiệm âm tính 1 lần, 12 người âm tính lần 2 và 18 ca âm tính lần 3 với SARS-CoV-2. Cả nước có 35 bệnh nhân tử vong.




 
Huân Thu