Mỹ vẫn là Quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi COVID-19 với 2.299.184 ca mắc bệnh và 121.451 ca tử vong.

Ngày 20/6, Đặc khu Hành chính Hong Kong, Trung Quốc ghi nhận thêm 1 ca tử vong do COVID-19, là trường hợp tử vong thứ 5 vì Covid-19 được ghi nhận kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại vùng lãnh thổ này.

Cùng ngày, Hong Kong  ghi nhận thêm 1 ca mắc COVID-19 được xét nghiệm ngay khi nhập cảnh. Tính đến nay, Hong Kong ghi nhận 1.128 người, trong đó có 5 ca tử vong, 1.076 người đã hồi phục và xuất viện. 

leftcenterrightdel
 Đại dịch COVID-19 trên toàn cầu vẫn đang diễn biến phức tạp.

Ngày 20/6, Đức phát hiện một số ổ dịch mới với số lượng ca nhiễm virus SARS-CoV-2 lên tới hàng nghìn người tại bang North Rhine-Westfalen. Sau khi xét nghiệm 3.127 nhân viên công ty chế biến thịt hàng đầu của Đức, chính quyền địa phương đã xác nhận có 1.029 ca dương tính với COVID-19.

Trong 24h qua, Pháp ghi nhận 16 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong vì dịch COVID-19 lên 29.633 người; Thêm 641 ca dương tính, nâng tổng số ca mắc COVID-19 lên 160.093 ca. 

Tại Italy, ghi nhận thêm 262 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, đưa tổng số ca mắc Covid-19 tại nước này lên 238.275 trường hợp, số ca tử vong là 34.610 trường hợp và số ca hồi phục là 182.453 ca.
Nam Phi ghi nhận 87.715 bệnh nhân và 1.831 trường hợp tử vong do COVID-19.

Đến sáng 20/6, Ấn Độ ghi nhận thêm 14.516 ca COVID-19, nâng tổng số bệnh nhân lên thành 395.048 người, trong đó có gần 13.000 ca tử vong.

Nga có thể bắt đầu sản xuất vaccine ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 vào mùa Thu này. Việc thử nghiệm vaccine đang được Bộ Quốc phòng Nga phối hợp với Trung tâm nghiên cứu Gamalei thực hiện

Theo Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, tổng số người tiếp xúc gần với các ca COVID-19 và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) tại Việt Nam là 5.724.

Trong đó, số người cách ly tập trung tại bệnh viện là 95; Cách ly tập trung tại cơ sở khác là 5.347; cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 282. Việt Nam có tổng cộng 209 ca nhiễm COVID-19 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Theo báo cáo của Tiểu ban điều trị, đến thời điểm này, 327 trong số 349 bệnh nhân COVID-19 ở Việt Nam được công bố khỏi bệnh (chiếm 93,7%). Trong đó, 49/50 bệnh nhân mang quốc tịch nước ngoài đã được Việt Nam điều trị khỏi.

22 bệnh nhân còn lại đang được điều trị tại các cơ sở y tế tuyến Trung ương và tuyến tỉnh trong tình trạng sức khỏe ổn định.
Trong số đó, 2 bệnh nhân có kết quả âm tính lần 1, 4 bệnh nhân âm tính 2 lần trở lên với virus corona. 

 


Lưu Ly