Mỹ có số ca nhiễm COVID-19 tăng lên 2.044.822, trong đó có 114.130 trường hợp tử vong và 738.807 người bình phục.

Tại Brazil, ghi nhận 742.084 ca nhiễm COVID-19, tăng 31.197 trường hợp trong 24h qua. Tính đến nay, Brazil cũng đã ghi nhận 38.497 ca tử vong do COVID-19 và 325.602 người bình phục.

Tại Peru, ngày 9/6, ghi nhận 203.736 người nhiễm COVID-19, trong đó có 5.738 ca tử vong.

leftcenterrightdel
 

Tại Ấn Độ, trong vòng 24 giờ qua, ghi nhận hơn 10.000 ca mới, trong đó những khu vực lớn tập trung đông dân như Mumbai và Delhi chịu tác động mạnh nhất.

Tại Iran, ghi nhận 8.425 ca tử vong và 175.927 ca nhiễm. Trong 24h qua có thêm 74 ca tử vong và hơn 2.000 ca mới được ghi nhận.

Tại Thái Lan, Chính phủ đang cân nhắc nới lỏng những hạn chế nhập cảnh đối với khách nước ngoài, có thể là trong quý III hoặc quý IV năm nay và với ưu tiên dành cho những người đến từ những khu vực không còn dịch COVID-19, một động thái nhằm tái khởi động ngành du lịch.

Tại Ai Cập, có thêm 1.385 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm bệnh lên tổng cộng 36.829 trường hợp, 1.306 người thiệt mạng, có 411 bệnh nhân được xuất viện, nâng tổng số ca khỏi bệnh lên 9.876 người.

 Tính từ 6h ngày 16/4 đến 6h ngày 10/6 Việt Nam có 55 ngày không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Có tổng cộng 192 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 9.136, trong đó: Cách ly tập trung tại bệnh viện: 151; Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 8.087; Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 902

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19: Số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 3 ca. Số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2: 3 ca.

 

Lưu Ly