leftcenterrightdel
Đeo khẩu tra chống COVID-19 đang được dân châu Âu thực hiện 

 

206 quốc gia, vùng lãnh thổ đã ghi nhận có bệnh nhân nhiễm COVID-19. Số người nhiễm lên tới 1.014.296 người, trong đó số người chết là 52.982 người và 212.018 người được chữa khỏi bệnh. Tổ chức y tế thế giới (WHO) đã lên cảnh báo về số người nhiễm trên toàn cầu và đối tượng nhiễm và tử vong không chỉ người già mà người trẻ có nguy cơ nhiễm và tử vong cao. Thậm chí, đã có những đứa trẻ trên dưới 10 tuổi đã tử vong ở châu Âu do bệnh dịch này.

Nước Mỹ hiện nay có 244.194 người nhiễm COVID-19 và 5.883 người tử vong. Mỹ đứng đầu thế giới về số người nhiễm và đứng thứ 3 thế giới về số người tử vong. Tình trạng lây nhiễm dịch bệnh căng thẳng đã buộc Mỹ phải điều tàu bệnh viện của quân đội để tăng cường cứu chữa cho New York. Thậm chí, công viên ở Mỹ cũng đã được trưng dụng để làm bệnh viện dã chiến chống dịch bệnh.

Tổng thống Mỹ tối ngày 2/4 đã khuyên người dân mang khẩu trang hoặc dùng khăn che mặt và cho biết Mỹ sắp đưa ra các hướng dẫn về việc này. Một số quan chức Mỹ cho biết hướng dẫn sẽ kêu gọi người dân đeo khẩu trang tại các khu vực điểm nóng dịch COVID-19. Tại New York, thị trưởng Bill de Blasio kêu gọi người dân che mặt khi ra đường hoặc ở gần người khác. Tuy nhiên, ông cho biết người dân không nhất thiết phải đeo khẩu trang y tế mà có thể là khăn hoặc bất cứ gì họ có thể tự tạo ra ở nhà.

Nước Pháp, số ca nhiễm virus được xác định qua xét nghiệm là 59.105 bệnh nhân. Tổng số ca tử vong của nước này là 5.387 người. Pháp đứng thứ 4 thế giới về số người tử vong và thứ 6 thế giới về số người nhiễm bệnh.

Tây Ban Nha xác nhận 112.065 ca nhiễm COVID-19 và 10.348 ca tử vong. Là nước đứng thứ 3 về số ca nhiễm và thứ 2 về số người chết trên toàn thế giới. Tây Ban Nha áp lệnh phong tỏa toàn quốc từ ngày 14/3 đến 11/4 nhằm hạn chế virus lây lan, dù nền kinh tế chịu tác động nghiêm trọng. Bộ Lao động Tây Ban Nha cho biết đã nhận được hơn 300.000 đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới trong tháng ba, mức tăng hàng tháng cao nhất từng được ghi nhận.

Nước Ý vẫn đứng sau Mỹ về số người nhiễm bệnh nhưng đứng thứ nhất thế giới về số người chết do COVID-19. Trong vòng 24h qua, nước Ý ghi nhận thêm 760 ca tử vong và 4.668 ca bệnh mới ngày 2-4. Như vậy, Ý đã có gần 14.000 ca tử vong trên hơn 115.000 ca nhiễm virus corona chủng mới.

Nước Đức đã ghi nhận 84.794 người nhiễm COVID-19 và 1.107 người tử vong. Thủ tướng Đức Angela Merkel, 65 tuổi, mới đây cho kết quả âm tính nCoV lần ba khi xét nghiệm.

Nước Anh có 33.718 người nhiễm COVID-19 và 2.921 người chết do bệnh này. Trong khi Thủy Sĩ có 18.827 người nhiễm và 536 người tử vong. Bỉ và Hà Lan lần lượt là những nước có trên, dưới 15.000 người nhiễm và hơn 2000 ca tử vong...

Tại châu Á, Trung Quốc có 81.589 ca nhiễm COVID-19 và 3.318 người chết. Trung Quốc từ nước đứng đầu về số người nhiễm và người chết đến nay đứng thứ 5 về số người nhiễm và đứng thứ 5 về số người chết.

Hàn Quốc vẫn kìm hãm được sự lây lan của dịch bệnh khi số người nhiễm vẫn giữ ở mức 9.976 và 169 người tử vong. Trong khi Iran có số người nhiễm là 50.468 người và số người chết là 3.160, đứng thứ 6 thế giới về số người chết.

Tại Đông Nam Á, Việt Nam vẫn xếp thứ 6 về số người nhiễm và chưa có người tử vong. Đứng đầu là Malaysia với 3.116 ca nhiễm và 50 người chết. Indonesia là vùng dịch chết chóc nhất khu vực với 170 người chết trong 1.790 người nhiễm. Thái Lan đều ghi nhận 1.875 ca nhiễm và 15 ca tử vong. Philippines có số người nhiễm là 2.633 và 107 người tử vong. Việt Nam hiện có 233 người nhiễm COVID-19 và chưa có người tử vong. Trong khi, đã có 75 người được chữa khỏi bệnh.

Hoài Thu