Ngày 22/12, các Ngoại trưởng ASEAN đã gặp nhau tại Malaysia, quốc gia giữ cương vị Chủ tịch luân phiên của khối, trong cuộc họp đặc biệt nhằm giải quyết xung đột giữa 2 quốc gia thành viên Thái Lan và Campuchia.

Mặc dù không đạt được thỏa thuận về ngừng bắn, tuy nhiên, hai bên đã nhất trí tổ chức cuộc đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn mới vào ngày 24/12 ở cấp Bộ trưởng Quốc phòng.

Thông tin được Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow loan báo với báo chí tại buổi họp báo ở Kuala Lumpur, cùng ngày.

“Hôm nay chúng tôi đã ngồi cùng trong một hội trường với tất cả các phái đoàn các nước ASEAN. Chúng tôi đã đề xuất để quân đội hai bên gặp nhau và tiến hành đàm phán trực tiếp về ngừng bắn. Campuchia đã đồng ý với đề xuất này, và các cuộc đàm phán được ấn định vào ngày 24/12 theo hình thức Ủy ban Chung song phương về các vấn đề biên giới, dưới sự đồng chủ trì của Bộ trưởng Quốc phòng hai nước.”, ông Ngoại trưởng Thái Lan thông tin.

leftcenterrightdel
 Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow tại Kuala Lumpur, ngày 22/12. Nguồn: Nationthailand.

Ông Phuangketkeow nhấn mạnh, Tuyên bố chung Thái Lan - Campuchia về quan hệ song phương nhằm giảm leo thang xung đột, được hai nước ký ngày 26/10 bên lề Hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại Kuala Lumpur, chính là con đường trực tiếp dẫn tới ngừng bắn và hòa bình. Tuy nhiên, để đạt được hòa bình, hai bên cần tuân thủ đầy đủ tất cả các điều khoản của tuyên bố này, bao gồm rút vũ khí hạng nặng khỏi khu vực biên giới, cắt giảm quân số, rà phá bom mìn, đấu tranh chống tội phạm xuyên biên giới, ngăn chặn các hoạt động lừa đảo, bao gồm các trung tâm cuộc gọi lừa đảo trên lãnh thổ Campuchia, và ngăn chặn các vụ xâm nhập vào lãnh thổ lẫn nhau.

“Bốn điểm này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhất là công tác rà phá bom mìn, yếu tố mang tính quyết định đối với Thái Lan, bởi ngay cả trước khi tuyên bố được ký kết đã có sáu trường hợp binh sĩ Thái Lan bị mất chi do mìn, còn vụ việc thứ bảy và thứ tám xảy ra sau khi tuyên bố được ký kết.”, Ngoại trưởng Thái Lan nói, nhấn mạnh, đối với người dân Thái Lan, đây là vấn đề có ý nghĩa sống còn và là phần cốt lõi của Tuyên bố Kuala Lumpur.

leftcenterrightdel
 Cuộc họp đặc biệt của các Ngoại trưởng ASEAN tại Kuala Lumpur, Malaysia ngày 22/12. Nguồn: BERNAMA.

Trước đó, phát biểu khai mạc cuộc họp, Ngoại trưởng Malaysia Mohamad Hasan đã đặc biệt nhấn mạnh đến mục tiêu nhanh chóng đạt được một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài, tránh để xung đột leo thang dẫn tới những hậu quả rộng lớn với khu vực.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho rằng, điều quan trọng nhất là nhắc nhở hai quốc gia thành viên về nghĩa vụ bảo đảm hòa bình không chỉ cho hai quốc gia này mà còn vì lợi ích của toàn khối.

Một trích dẫn từ Ngoại trưởng Thái Lan Phuangketkeow nói, thỏa thuận ngừng bắn giữa nước này và Campuchia được thông qua cuối tháng 10, với sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump là “quá vội vàng” và đã thiếu những chi tiết cần thiết để bảo đảm cho thỏa thuận ngừng bắn được duy trì lâu dài.

leftcenterrightdel
 Ngoại trưởng Thái Lan Phuangketkeow tiếp xúc báo chí tại Kuala Lumpur, ngày 22/12. Nguồn: SiihasakPh.

Xung đột biên giới giữa Thái Lan và Campuchia tái bùng phát chiều ngày 7/12. Hai bên cùng cáo buộc bên kia vi phạm thỏa thuận ngừng bắn đã đạt được hồi tháng 10.

Giao tranh mau chóng leo thang, trong đó các vũ khí hạng nặng đã được triển khai, gây thương vong cho cả hai phía và khiến cả triệu người ở khu vực biên giới hai nước phải sơ tán.

Malaysia, quốc gia Chủ tịch ASEAN một lần nữa kêu gọi hai quốc hai thành viên kiềm chế, giảm leo thang và tái khởi động thỏa thuận ngừng bắn.

Ngày 21/12, Washington kêu gọi hai nước láng giềng chấm dứt giao tranh.

Mặc dù vậy, trên thực địa, trao đổi hỏa lực vẫn tiếp diễn. Sáng 22/12, Campuchia cáo buộc Thái Lan đã huy động chiến đấu cơ F-16 để tấn công vào lãnh thổ nước này.

Văn Phong (theo Sputnik)