Ngày 19/11, Quân đội Myanmar cho biết, trước đó vào sáng ngày 18/11, lực lượng này đã đột kích một trung tâm lừa đảo trực tuyến ở khu Shwe Kokko, thuộc thành phố Myawaddy, bang Kayin, đông nam đất nước, trên biên giới với Thái Lan, bắt giữ gần 350 người nước ngoài, sau khi giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ này từ lực lượng kháng chiến.

Truyền thông nhà nước Myanmar đưa tin, Quân đội Myanmar đã tấn công vào trung tâm đánh bạc trực tuyến Shwe Kokko.

leftcenterrightdel
 Quân đội Myanmar triển khai lực lượng đột kích trung tâm lừa đảo trực tuyến Shwe Kokko. Nguồn: The Reporters.
leftcenterrightdel
 Quân đội Myanmar kiểm tra tại trung tâm lừa đảo trực tuyến Shwe Kokko. Nguồn: The Reporters.

“Trong chiến dịch này, 346 công dân nước ngoài đã bị bắt giữ và đang được giám sát. Gần 10.000 điện thoại di động được sử dụng trong các hoạt động đánh bạc trực tuyến cũng bị thu giữ.”, tin nói.

leftcenterrightdel
 Quân đội Myanmar tấn công tổ hợp lừa đảo trực tuyến Shwe Kokk. Nguồn: PressTV.

Kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, nhiều khu phức hợp lừa đảo trực tuyến đã mọc lên dọc tuyến biên giới Myanmar với Thái Lan, lừa đảo cư dân mạng ở nhiều quốc gia với doanh số hàng tỉ đô la, cùng với hoạt động cưỡng bức lao động.

Quân đội Myanmar đổ lỗi cho các nhóm đối lập vũ trang đã "bảo trợ" cho các trung tâm lừa đảo hoạt động.

leftcenterrightdel
 Hệ thống máy tính phục vụ các hoạt động lừa đảo trực tuyến ở Shwe Kokko. Nguồn: The Reporters.
leftcenterrightdel
 Trong chiến dịch mới nhất, 346 công dân nước ngoài đã bị bắt giữ. Nguồn: The Reporters.

Tuy vậy, từ tháng hai, Quân đội Myanmar đã tiến hành các hoạt động trấn áp, sau khi được Trung Quốc hậu thuẫn.

Vào tháng 10, quân đội Myanmar đã bắt giữ hơn 2.000 người, trong một cuộc đột kích vào khu KK Park, một trung tâm lừa đảo quy mô lớn ở biên giới với Thái Lan.

Văn Phong/Aljazeera