Thái Lan và Campuchia đã đồng ý để Malaysia- hiện là quốc gia giữ vị trí Chủ tịch luân phiên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), đóng vai trò trung gian hòa giải trong xung đột biên giới, Ngoại trưởng Malaysia Mohamad Hasan cho biết hôm 27/7.
Truyền thông Malaysia dẫn lời ông Hasan cho biết, Thủ tướng Campuchia Hun Manet và Quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai sẽ dẫn đầu phái đoàn 2 nước trong cuộc đàm phán.
Các cuộc đàm phán tại Malaysia được thiết lập sau khi Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim - Chủ tịch diễn đàn khu vực ASEAN, đề xuất ngừng bắn vào hôm 25/7; và, một ngày sau đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hai nhà lãnh đạo đã đồng ý hợp tác đề cùng ngừng bắn.
    |
 |
Thủ tướng Malaysia, Anwar Ibrahim - Chủ tịch luân phiên ASEAN trực tiếp liên lạc với Thủ tướng Campuchia và Thái Lan vào tối 24/7. Ảnh: Getty. |
    |
 |
Thủ tướng Campuchia Hun Manet cho biết, ông đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào tối 26/7. Nguồn: NYP/HunManet/F. |
Theo Aljazeera, cuộc đàm phán dự kiến bắt đầu lúc 15h ngày 28/7, giờ địa phương.
Cuối ngày 27/7, trên trang cá nhân, Thủ tướng Campuchia Hun Manet xác nhận sự kiện, cho biết, ngày 28/7 ông sẽ dẫn đầu phái đoàn Campuchia tham dự cuộc gặp đặc biệt tại Kuala Lumpur, do Malaysia, Mỹ đồng tổ chức và đại diện Trung Quốc tham dự.
“Mục đích của cuộc gặp là đạt được một lệnh ngừng bắn ngay lập tức, điều mà Thủ tướng hai nước Campuchia và Thái Lan đã nhất trí sau ý tưởng ban đầu của các nhà hòa giải.”, ông Hun Manet cho biết, bày tỏ cảm ơn Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng như Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim về sáng kiến và Kuala Lumpur đã chủ động điều phối cuộc gặp.
Thủ tướng Campuchia cũng tiết lộ, vào tối 26/7, ông đã có cuộc điện đàm với ông Tổng thống Mỹ Trump - người mà theo ông, luôn nỗ lực phối hợp chấm dứt các cuộc giao tranh tại nhiều quốc gia trên thế giới, về tình hình giao tranh vũ trang tại khu vực biên giới Campuchia-Thái Lan.
    |
 |
Quyền Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai (bên trái) và Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Nguồn: Ist. |
Trong cuộc gọi, Tổng thống Mỹ tuyên bố không muốn chứng kiến chiến tranh hay xung đột, điều dẫn đến nhiều thương vong cho cả hai bên, bao gồm dân thường. Ông Trump bày tỏ mong muốn hai nước ngừng bắn ngay lập tức và thiết lập hòa bình.
Ông Trump cũng thông báo với Thủ tướng Campuchia rằng, phía Thái Lan cũng đã đồng ý với đề xuất của ông về một lệnh ngừng bắn ngay lập tức.
“Đáp lại, tôi đã tuyên bố rõ ràng với Ngài Tổng thống Trump rằng, Campuchia đồng ý với yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức và vô điều kiện giữa hai nước. Rõ ràng, đây là lập trường mà tôi đã từng khẳng định với Ngài Anwar Ibrahim, Thủ tướng Malaysia.”, ông Hun Manet nói, nhấn mạnh “kết quả tuyệt vời” này sẽ giúp bảo vệ sinh mạng của quân nhân và nhiều thường dân khác ở cả hai nước, đồng thời cho phép hàng ngàn người tị nạn trở về quê hương để tiếp tục cuộc sống thường ngày trong hòa bình và hòa hợp.
    |
 |
Hàng ngàn cư dân Campuchia gần biên giới Thái Lan phải sơ tán do xung đột. Nguồn: Chính phủ Campuchia. |
Các cuộc đụng độ quân sự liên quan đến tranh chấp lãnh thổ, giữa Campuchia và Thái Lan, bùng phát ngày 24/7, khiến hàng chục người thiệt mạng, bao gồm dân thường; đồng thời khiến hàng chục ngàn cư dân biên giới hai nước phải chạy nạn.
* Ngày 24/7, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước những diễn biến căng thẳng tại khu vực biên giới giữa Campuchia và Thái Lan, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nêu rõ: Việt Nam bày tỏ lo ngại về những diễn biến căng thẳng hiện nay tại khu vực biên giới giữa Thái Lan và Campuchia.
“Thái Lan và Campuchia là láng giềng của nhau và của Việt Nam cũng như cùng là thành viên ASEAN. Điều quan trọng nhất hiện nay là hai bên hết sức kiềm chế, không sử dụng vũ lực, không để căng thẳng leo thang, giải quyết hòa bình và thỏa đáng các bất đồng trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc, Hiến chương ASEAN, Hiệp ước Thân thiện và hợp tác ở Đông Nam Á (TAC) và trên tinh thần hữu nghị, đoàn kết ASEAN, vì lợi ích lâu dài của cả hai bên và của khu vực”, bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh.