Sáng ngày 4/6, Ủy ban Bầu cử trung ương Hàn Quốc (NEC) đã mở phiên họp toàn thể và chính thức xác nhận ứng cử viên đảng Dân chủ đồng hành (DP) Lee Jae-myung là người đắc cử Tổng thống thứ 21 của đất nước. 
Lúc 7h sáng, giờ địa phương (5h, giờ Việt Nam), NEC đã trao giấy xác nhận đắc cử Tổng thống cho ông Lee Jae-myung, thông qua Đại diện đảng Dân chủ đồng hành tại Quốc hội Park Chan-dae.

Ứng cử viên tổng thống Lee đã giành chiến thắng với 17.287.513 phiếu bầu của cử tri, đạt tỷ lệ 49,42%, khá cách biệt so với tỷ lệ phiếu bầu nhận được của ứng cử viên Kim Moon-soo từ đảng Sức mạnh quốc dân (PPP) là 41,15%, trong khi ứng cử viên Lee Jun-seok của đảng Cải cách mới (NRP) là 8,34%.

leftcenterrightdel
 Tân Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung. Ảnh: Yonhap.

Phát biểu vào rạng sáng 4/6, khi quá trình kiểm phiếu cơ bản hoàn tất, ông Lee cam kết sẽ dồn toàn bộ tâm sức vào việc phục hồi nền kinh tế và khôi phục sinh kế cho người dân.

Trong một cuộc họp báo tại trụ sở Đảng của mình vào rạng sáng cùng ngày, ứng cử viên của PPP Kim Moon-soo đã thừa nhận thất bại, nói rằng ông chấp nhận sự lựa chọn của người dân và chúc mừng đối thủ Lee đã thắng cử.

Đây là cuộc bầu cử Tổng thống sớm thứ hai trong lịch sử Hàn Quốc, được tổ chức sau khi cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol bị bãi nhiệm, do liên quan đến vụ ban bố thiết quân luật, bị cáo buộc là vi hiến, vào cuối năm ngoái.

leftcenterrightdel
 Ứng cử viên Tổng thống đảng PPP Kim Moon-soo thừa nhận thất bại tại trụ sở đảng ở Seoul, ngày 4/6. Ảnh: Yonhap.

Tổng cộng có 5 ứng cử viên tranh cử chức vụ chính trị hàng đầu của quốc gia, sau khi 2 người bỏ cuộc trong chiến dịch.

Ngoài hai ứng cử viên Lee và Kim, còn có các ứng cử viên Đảng NRP Lee Jun-seok, Kwon Young-guk của Đảng Lao động Dân chủ (DLP) và Song Jin-ho, một ứng cử viên độc lập.

Người dân Hàn Quốc đã lựa chọn thay đổi chính quyền sau ba năm, kể tử khi ông Yoon lên nắm quyền.

Kết thúc cuộc bầu cử Tổng thống thứ 21, đã có 35.240.416 trong tổng số 44.391.871 cử tri trên cả nước tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ đạt 79,4%.

leftcenterrightdel
 Ứng cử viên Tổng thống Đảng DP Lee Jae-myung và phu nhân, ngày 3/6. Ảnh: Yonhap.

Đây là mức cao nhất trong 28 năm qua, kể từ cuộc bầu cử Tổng thống thứ 15 năm 1997 (80,7%).

Trong tình huống bầu cử sớm, theo luật định, nhiệm kỳ của tân Tổng thống bắt đầu ngay sau ngày bầu cử, sau khi NEC thông qua dự thảo quyết định người đắc cử.

Chiến thắng của Lee là sự trở lại đáng chú ý sau khi ông thua cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol với tỷ lệ sít sao trong cuộc bầu cử Tổng thống Hàn Quốc thứ 20, năm 2022.

leftcenterrightdel
 Các quan chức đảng DP bày tỏ sự vui mừng tại Quốc hội ở Seoul, ngày 3/6, sau khi kết quả thăm dò ý kiến cử tri cho thấy ứng cử viên tổng thống của đảng, Lee Jae-myung, dẫn trước đối thủ PPP Kim Moon-soo. Ảnh: Yonhap.

Việc ông Lee Jae-myung đắc cử và thành công thay đổi chính quyền sau ba năm lần này đã cho thấy được sự phán xét mạnh mẽ của cử tri đối với cựu Tổng thống Yoon và đảng PPP.

Đặc biệt, trong cuộc Tổng tuyển cử vào tháng 4 năm ngoái, vốn được xem là một cuộc đánh giá giữa nhiệm kỳ đối với Chính phủ cầm quyền, đảng DP đối lập khi đó đã giành chiến thắng áp đảo, khiến động lực điều hành quốc gia của Chính phủ càng thêm suy yếu.

leftcenterrightdel
 Các quan chức của đảng PPP tỏ rõ sự thất vọng tại Quốc hội ở Seoul, ngày 3/6, sau khi biết kết quả sơ bộ cuộc bầu cử. Ảnh: Yonhap.

Trong bối cảnh đó, việc cựu Tổng thống Yoon ban bố thiết quân luật vào khuya 3/12 năm ngoái đã trở thành yếu tố quyết định khiến các cử tri trung lập quay lưng lại với chính quyền. 

Ông Lee Jae-myung cũng giành được sự ủng hộ nhờ kinh nghiệm chính trường dày dạn từ việc từng giữ các chức như: Thị trưởng Seongnam, tỉnh Gyeonggi và Tỉnh trưởng Gyeonggi, cũng như từng tranh cử Tổng thống vào năm 2022, và dẫn dắt đảng trong cuộc Tổng tuyển cử năm ngoái trên cương vị Chủ tịch đảng Dân chủ đồng hành.

Văn Phong/KBS, Yonhap