Tại cuộc họp Nội các sáng ngày 8/4, Bộ trưởng Lao động Hàn Quốc Kim Moon-soo đã xin từ chức để tranh cử Tổng thống.

Cùng ngày, nghị sĩ Ahn Cheol-soo của đảng Sức mạnh quốc dân và cựu nghị sĩ Kang Seong-hee của đảng Tiến bộ đã tuyên bố tranh cử Tổng thống.

Ông Ahn cam kết sẽ mở ra một “thời đại của những con người chính trực”, xúc tiến đoàn kết toàn dân, cải cách Hiến pháp.

Trong khi nghị sĩ Lee Jun-seok, ứng cử viên Tổng thống của đảng Cải cách mới, đã hoàn tất đăng ký ứng cử viên sơ bộ tại Ủy ban bầu cử trung ương.

Sáng ngày 9/4, Chủ tịch đảng Dân chủ đồng hành Lee Jae-myung, đã tuyên bố từ chức Chủ tịch đảng vào để tranh cử Tổng thống.

Ông Lee, được coi là ứng cử viên Tổng thống hàng đầu của đảng lớn nhất Hàn Quốc, được cho là đang cân nhắc về thông điệp và hình thức công bố quyết định tranh cử Tổng thống, trong đó, có hình thức hỏi đáp về chính sách.

Năm 2022, ông Lee giành được chức Chủ tịch đảng Dân chủ đồng hành sau khi thua trong cuộc đua giành chức Tổng thống trước ông Yoon Suk Yeol của đảng Sức mạnh quốc dân với tỷ lệ sít sao 47,86%/48,56%.

leftcenterrightdel
 Ông Kim Moon-soo, người đã từ chức Bộ trưởng Lao động Hàn Quốc ngày 8/4 để tranh cử Tổng thống. Ảnh: Yonhap.

Cựu nghị sĩ Kim Du-kwan của đảng Dân chủ đồng hành, sau khi tuyên bố tranh cử vào ngày 7/4, đã có những bước đi đầu tiên với chuyến thăm thành phố Gwangju. 

Tỉnh trưởng Gyeonggi, Kim Dong-yeon, được nói có kế hoạch tuyên bố tranh cử tại sân bay quốc tế Incheon trước khi lên đường thăm Mỹ vào ngày 9/4.

Cựu Tỉnh trưởng Gyeongsang Nam, Kim Kyung-soo và cựu Thủ tướng Kim Boo-kyum dự kiến sẽ công bố quyết định tranh cử trong tuần này. 

Tin liên quan, trong cuộc họp Nội các ngày 8/4, Chính phủ Hàn Quốc đã thẩm định và thông qua phương án tổ chức cuộc bầu cử Tổng thống thứ 21 sẽ diễn ra ngày 3/6.

Trong thông cáo cùng ngày, Ủy ban bầu cử trung ương Hàn Quốc  cũng đã công bố lịch trình chính thức các công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử Tổng thống, trong đó, thời hạn đăng ký cho cử tri vắng mặt ở nước ngoài sẽ kết thúc vào ngày 24/4, tức 40 ngày trước ngày bầu cử.

Thời hạn đăng ký ứng cử viên là vào ngày 10-11/5. Công nhân viên chức có ý định ra tranh cử thì phải từ chức trước ngày 4/5. 

leftcenterrightdel
 Ông Lee Jae-myung- ứng cử viên Tổng thống hàng đầu từ đảng Dân chủ đồng hành Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap.

Danh sách cử tri sẽ được lập trong vòng 5 ngày, từ ngày 6-10/5. Trong cùng khoảng thời gian này, cử tri có thể đăng ký bỏ phiếu tại nơi cư trú và bỏ phiếu trên tàu.  

Thời gian vận động tranh cử sẽ kéo dài 22 ngày, từ 12/5-2/6. 

Hoạt động bỏ phiếu ở nước ngoài sẽ được tiến hành tại các điểm bỏ phiếu đặt tại các cơ quan đại diện ngoại giao trên toàn thế giới từ 20-25/5.

Cuộc bỏ phiếu trên tàu sẽ được tổ chức từ ngày 26-29/5 và cuộc bỏ phiếu sớm trong nước được tiến hành trong hai ngày 29-30/5.

Ngày 4/4, Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc đã ra phán quyết bãi nhiệm Tổng thống đối với ông Yoon Suk Yeol. 

Ông Yoon đã bị Quốc hội do phe đối lập kiểm soát luận tội vào giữa tháng 12 năm ngoái với cáo buộc vi phạm Hiến pháp và luật pháp khi ban bố thiết quân luật vào khuya ngày 3/12/2024, triển khai quân đội đến Quốc hội để ngăn các nhà lập pháp bỏ phiếu bác bỏ sắc lệnh thiết quân luật và ra lệnh bắt giữ các chính trị gia.

Theo luật định, trong vòng 60 ngày, sau khi Tổng thống bị bãi nhiệm, một cuộc bầu cử bất thường sẽ được tổ chức để bầu ra Tổng thống mới của đất nước.

Văn Phong/KBS