Ít nhất 6 người, bao gồm học sinh, đã thiệt mạng và 11 người khác bị thương sau 3 vụ nổ liên tiếp nhằm vào một trường học nam sinh gần Dasht-e-Barchi, phía tây Kabul vào sáng 19/4, giới chức an ninh địa phương cho biết.

Bộ Nội vụ Afghanistan xác nhận, các vụ nổ xảy ra gần trường trung học Abdul Raheem Shaheed.

"Lực lượng an ninh đã có mặt tại hiện trường và một cuộc điều tra đang được tiến hành.", phát ngôn viên Cảnh sát trưởng Kabul, Khalid Zadran thông tin.

leftcenterrightdel
Một người bị thương được đưa ra khỏi hiện trường. Ảnh: Wakil Kohsar/AFP/ Getty. 

Bệnh viện Muhammad Ali Jinnah ở Kabul nói, đã tiếp nhận ít nhất 7 trẻ em bị thương ngay sau vụ nổ, trong đó một số nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch.

Chưa có lực lượng nào đứng ra nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công, tuy nhiên các chiến binh Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) xác nhận là “tác giả” của các vụ nổ gần đây.

Các vụ nổ xảy ra ở khu vực Dasht-i-Barchi, Kabul, nơi sinh sống của cộng đồng tín đồ Hồi giáo Shia người Hazara.

Phái bộ Hỗ trợ của Liên hợp quốc tại Afghanistan (UNAMA) lên án cuộc tấn công tàn ác, tuyên bố: "Những kẻ chịu trách nhiệm về tội ác nhắm vào trường học và trẻ em phải được đưa ra công lý".

Văn Phong/Khaama, CNN