Cảnh sát Nhật Bản cho biết, 4 công nhân đã tử vong sau khi rơi xuống hố ga vào sáng ngày 2/8, trong quá trình kiểm tra đường ống nước thải ở thành phố Gyoda, tỉnh Saitama, phía bắc Tokyo.
Cơ quan chức năng đã nhận được cuộc gọi khẩn cấp vào khoảng 9h25’ sáng 2/8, sau khi một công nhân rơi xuống hố ga và 3 đồng nghiệp khác đã rơi xuống sau đó, khi cố gắng giải cứu nạn nhân.
Cả 4 người, được cho cùng ở độ tuổi 50, đã không phản ứng khi lực lượng cứu hộ tiếp cận, sau khi rơi xuống hố ga rộng khoảng 60 cm và sâu 12 m.
    |
 |
Lực lượng cứu hộ nỗ lực giải cứu các nạn nhân rơi xuống hố ga. Ảnh: Kyodo. |
Miệng cống được kết nối với đường ống cống có đường kính 2,6m, được xây dựng năm 1981, nằm cách Ga JR Gyoda khoảng 4 km về phía đông bắc.
Vào thời điểm xảy ra tai nạn, có khoảng 7 công nhân đang tiến hành việc làm sạch đường ống nước thải và nạo vét bùn đất, để chuẩn bị cho hoạt động kiểm tra an toàn bên trong lòng cống.
Bốn nạn nhân được lực lượng cứu hộ đưa đến bệnh viện, nơi họ được tuyên bố đã tử vong.
Với việc phát hiện khí hydro sunfua, một loại khí không màu, cực độc, xung quanh hiện trường, cảnh sát đang điều tra xem liệu loại khí này có liên quan đến vụ tai nạn chết người này hay không.
    |
 |
Thi thể một nạn nhân được đưa ra khỏi hiện trường. Ảnh: Kimimasa Mayama/EPA. |
Chính quyền Nhật Bản đã yêu cầu các thành phố tiến hành kiểm tra khẩn cấp các hệ thống thoát nước thải, sau khi một hố sụt lớn xuất hiện tại một ngã tư ở Yashio, tỉnh Saitama, vào ngày 28/1, gây tai nạn chết người.
Hố tử thần đã nuốt chửng một chiếc xe tải và tài xế. Mãi đến tháng 5, thi thể của người tài xế xấu số mới được tìm thấy.
Vụ việc được cho là do đường ống cống bị ăn mòn, đã thu hút sự chú ý của dư luận và thúc đẩy chính phủ tập trung vào các biện pháp khắc phục cơ sở hạ tầng cũ kỹ.
Hoạt động kiểm tra của Chính phủ Nhật Bản bắt đầu được tiến hành vào tháng 3, tập trung vào các đường ống cống có đường kính 2m trở lên và có tuổi thọ ít nhất 30 năm, trên khắp cả nước.