Có khoảng 100 “hố tử thần” khổng lồ rộng hàng chục mét, sâu 12-15m với miệng hố tròn hoặc gần tròn, như miệng núi lửa, đã xuất hiện tại làng Borojevici, thành phố Petrinja, miền Trung Croatia.

Các hình ảnh hiện trường cho thấy, hố có thể xuất hiện bất kỳ đâu: trên cánh đồng, trong khu dân cư, thậm chỉ ngay trong nhà dân, có khi là 2 hố kề nhau.

leftcenterrightdel
 Hình ảnh những "hố tử thần" khổng lồ

Hiện tượng này xuất hiện sau hai trận động đất mạnh 5,2 và 6,3 độ richter, xảy ra tại địa phương vào cuối tháng 12/2020 khiến 7 người chết. Người dân địa phương đang rất hoang mang trước hiện tượng lạ được nói là chưa từng thấy tại đây, khi mà câu trả lời đâu là nguồn cơn của hiện tượng vẫn là một bí ẩn.

leftcenterrightdel
Có những hố rộng tới 30m. Ảnh cắt từ video, nguồn: AP/Detik. 

Radojka Vidovic, một cư dân làng Borojevici, cho biết, sau trận động đất, mưa lớn khiến tình hình trở nên nguy hiểm, những hố sụt trở thành những giếng nước sâu.

Các nhà chức trách hiện đã phong tỏa các hố sụt, đề phòng tai nạn.

leftcenterrightdel
Cả trăm hố sụt bí ẩn xuất hiện sau động đất ở  Petrinja, miền Trung Croatia. Nguồn: AP/Detik.

Các nhà khoa học đã rất ngạc nhiên trước sự xuất hiện của hàng loạt hố sụt và đang tập trung nghiên cứu hiện tượng lạ.

Một số chuyên gia từ Slovenia và Ý ngờ rằng, động đất có thể ảnh hưởng nhanh đến dòng chảy của nước ngầm và trầm tích dưới lòng đất.

Huy Anh/Detik