Ngày 7/8, hãng thông tấn Campuchia AKP đưa tin, trước đó cùng ngày, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni đã ký sắc lệnh Hoàng gia, bổ nhiệm ông Hun Manet (SN 1977) làm Thủ tướng mới của nước này.

Tân Thủ tướng Hun Manet chịu trách nhiệm chuẩn bị nhân sự cho Chính phủ Hoàng gia nhiệm kỳ mới để Quốc hội thông qua, sắc lệnh Hoàng gia nêu rõ.

leftcenterrightdel
 Sắc lệnh của Hoàng gia Campuchia bổ nhiệm ông Hun Manet làm Thủ tướng mới / Hun Manet.
leftcenterrightdel
 Ông Hun Manet và con trai. Nguồn: Hun Manet

Đại tướng Hun Manet, Phó Tổng Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Hoàng gia Campuchia, kiêm Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia, đã nhận được sự ủng hộ của Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), đảng đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử quốc gia vào tháng 7.

Ông Hun Manet, con cả của đương kim Thủ tướng Hunsen, sinh tại làng Koh Thmar, huyện Memut, tỉnh Kampong Cham (nay là tỉnh Thbong Khmum) trong thời kỳ chế độ Khmer Đỏ cai trị Campuchia. 

leftcenterrightdel
 Thủ tướng Campuchia Hun Sen và con trai Hun Manet tại một sự kiện quốc gia / Hun Manet.
leftcenterrightdel
 Ông Hun Manest và phu nhân. Nguồn: Hun Manet.

Ông hiện có hai con gái và một con trai.

Ông Manet lớn lên và học trung học tại thành phố Phnôm Pênh, đến năm 1995 thì gia nhập quân đội. Cùng trong năm đó ông theo học tại Học viện Quân sự Hoa Kỳ ở West Point, tốt nghiệp năm 1999 và là người Campuchia đầu tiên tốt nghiệp Học viện này.

Năm 34 tuổi, ông được thăng cấp bậc Thiếu tướng. Năm 41 tuổi, ông được thăng Đại tướng.

leftcenterrightdel
 Ông Hun Manettrong một bức ảnh cho thấy sự thân thiện. Nguồn: Hun Manet.
leftcenterrightdel
 Ông Hun Manet được cho là một người hòa đồng. Nguồn: Hun Manet. 

Trong một thông tin liên quan, đương kim Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen, cho biết, ông sẽ giữ chức vụ Thủ tướng thêm 15 ngày nữa.

Tuy vậy, ông tiết  lộ, sự nghiệp chính trị của ông chưa phải kết thúc. Ông sẽ tiếp tục phục vụ ở các cương vị khác ít nhất cho đến năm 2033.

leftcenterrightdel
 Ông Hun Manet xuất hiện trong các tình huống thể thao. Nguồn: Hun Manet.
leftcenterrightdel
 Khi ở nhà, ông Hun Manet thể hiện là một người bình dị và ưa lao động. Nguồn: Hun Manet.

Ông Hun Sen chính thức trở thành Thủ tướng Campuchia từ ngày 14/1/1985, khi 32 tuổi. Đến nay, ông đã giữ vị trí này 38 năm 7 tháng 8 ngày. Trước đó, từ 8/1/1979, ông giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao.

Theo AKP, ông Hun Sen là Thủ tướng tại vị lâu nhất thế giới.

Văn Phong/AKP, khmertimes