AMN trích báo cáo của địa phương cho biết, hai ngôi mộ được tìm thấy ở làng Al-Farhaniyah, cách thị trấn 'Ain 'Issa, phía bắc Al-Raqqa, Syria khoảng 6 km; trong đó, ngôi mộ đầu tiên chứa hài cốt của 15 binh sĩ, ngôi mộ còn lại ước tính có 40 hài cốt.

Quân đội Syria cho biết, hài cốt là của các binh sĩ thuộc Sư đoàn Dự bị 17 và Lữ đoàn 93, những người đã bị giết trong trận chiến hoặc bị ISIS bắt và hành quyết.

leftcenterrightdel
ISIS tàn bạo đã hành quyết tù binh và cả dân thường mà chúng bắt được. Ảnh: Guardian. 

Các nhà chức trách Syria hiện đang tiến hành xét nghiệm ADN các hài cốt để xác định danh tính binh sĩ.

Vào tháng 7/2014, Nhà nước Hồi giáo ISIS bắt đầu chiến dịch bành trướng khắp lãnh thổ Al-Raqqa và các khu vực khác ở phía đông sông Euphrates.

Đến tháng 8/2014, ISIS đã tiến đến căn cứ không quân Tabaqa ở phía tây Al-Raqqa, nơi chúng bắt giữ hơn 200 binh sĩ Quân đội Ả Rập Syria.

Sau khi dẫn giải tù binh qua vùng sa mạc ở Al-Raqqa, ISIS đã thực hiện hành quyết họ.

Huy Anh