Theo AP, văn phòng công tố viên liên bang đã xác định cặp đôi này là Fadia S. (người phụ nữ) và Rabih O. (người em chồng). Cả hai đều là công dân kép của Đức và Lebanon, đã bị bắt tại hai thành phố  Essen và Hildesheim ở Đức.

leftcenterrightdel
 Hàng năm vẫn luôn có những phụ nữ tình nguyện xin gia nhập nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS). Ảnh: ifpnews.com

Fadia S. bị buộc tội gia nhập làm thành viên IS và Rabih O. bị buộc tội ủng hộ IS đồng thời vi phạm luật xuất khẩu của Đức.

Các công tố viên cho biết Fadia S. đã tới Syria vào năm 2015 để tham gia cùng chồng, người trước đây đã rời Đức để gia nhập IS. Cô ta mang theo các con của mình đều trong độ tuổi từ 3 đến 8 tuổi và gia đình này được cho là sống trong các khu nhà ở thành trì Raqqa của IS. Khi lãnh thổ do IS nắm giữ bị thu hẹp, Fadia S. và những đứa con sau đó đã trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ vào đầu năm 2018 và tìm cách trở về Đức

Về phần người em chồng Rabih O., anh này bị cáo buộc đã hỗ trợ tài chính cho người anh trai của mình là thành viên IS và làm hậu cần giúp Fadia S. bỏ trốn tới Syria cùng chồng.

Hà Huyền