“Việc chuyển giao súng cối vô thanh 2B25 cho các đơn vị quân đội bắt đầu. Đặc biệt, các đơn vị đặc công gần đây nhận hàng chục súng cối loại này. Trong thời gian vận hành thử, Gull chứng minh giá trị là một loại vũ khí dễ sử dụng và đáng tin cậy thật sự ‘vô hình” trước kẻ thù,” nguồn tin cho biết.

Súng cối 2B25 Gull có thể “âm thầm” phá hủy mục tiêu ở khoảng cách hơn 1 km. Việc bàn giáo súng cối mới cho Quân đội Nga sẽ tiếp tục, nhưng nguồn tin không nêu chi tiết.

leftcenterrightdel
Súng cối vô thanh 2B25 Gull của Quân đội Nga. Ảnh: TASS 

Nga sẽ tiếp tục cải thiện súng cối “thầm lặng”. Hiện tại, các chuyên gia đang nghiên cứu khả năng phát triển một loại súng cối vô thanh có ống phóng nhỏ hơn, chỉ khoảng 60mm có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách từ 3,5-4 km.

Súng cối 2B25 Gull cỡ nòng 82mm được phát triển trại Viện Nghiên cứu và Phát triển Khoa học Trung ương Burevestnik.

Thông số kỹ thuật của súng cối cho thấy nó có thể phá hủy mục tiêu ở khoảng cách 1,2 km và tốc độ bắn 15 phát đạn/phút. 2B25 Gull hiện là súng cối “vô thanh” duy nhất trên thị trường vũ khí quốc tế.

Phạm Trúc