Dẫn thông tin từ đài National Public Raido (Mỹ), TTXVN cho biết, ngày 16/4 cơ quan truyền thông này đã đăng bài viết của ông John MacArthur - Giám đốc Văn phòng Trung tâm kiểm soát và phòng chống dịch bệnh Mỹ (CDC) tại Thái Lan khi cho rằng, trong khi nhiều quốc gia Đông Nam Á có hàng nghìn ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 thì Việt Nam đã nổi lên như hình mẫu thành công chống dịch của thế giới.

Ông John MacArthur khẳng định chính sự minh bạch cùng với quyết tâm chính trị nhất quán đã giúp Việt Nam làm nên thành công này. Việt Nam có được thành tích này là nhờ kinh nghiệm đối phó với các đại dịch trước đó, sự quyết liệt trong thực hiện giãn cách xã hội, quyết tâm mạnh mẽ của các nhà lãnh đạo.

leftcenterrightdel
 Việt Nam được thế giới ghi nhận là một hình mẫu chống đại dịch COVID-19. Ảnh Internet

Theo ông John MacArthur: Việt Nam đã có cam kết chính trị từ sớm ở cấp cao nhất. Quyết tâm chính trị được triển khai nhất quán từ cấp trung ương xuống địa phương". Với kinh nghiệm có được từ việc đối phó với hội chứng suy hô hấp cấp (SARS) năm 2003 và dịch cúm A/H1N1 năm 2009, Chính phủ Việt Nam đã thực hiện các biện pháp ứng phó với COVID-19 ngay từ tháng 1/2020 – thời điểm Trung Quốc mới báo cáo một số ca bệnh ở TP Vũ Hán (Wuhan) - tâm dịch đầu tiên của nước này. Việt Nam đã nhanh chóng đưa ra một loạt "chiến thuật", như kiểm dịch trên diện rộng và tích cực truy tìm những người tiếp xúc với mầm bệnh.

Bài viết cho rằng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mô tả những nỗ lực chống dịch của Việt Nam chẳng khác nào "cuộc tổng tấn công mùa Xuân năm 2020". Hàng chục nghìn người đã được đưa vào các khu vực cách ly. Cuối tháng 3, Việt Nam cấm tất cả các chuyến bay quốc tế và nội địa. Chính phủ ra lệnh cách ly toàn xã hội kể từ ngày 1/4. Những đối tượng vi phạm các lệnh giãn cách xã hội sẽ bị xử phạt nghiêm khắc. Một người đã bị kết án 9 tháng tù vì không đeo khẩu trang và có hành vi chống người thi hành công vụ.

Các TP lớn, đường phố thường ngày tấp nập thì nay gần như vắng bóng xe cộ qua lại. Khi những tác động về kinh tế của việc giãn cách xã hội ngày càng rõ ràng, một số doanh nhân đang đẩy mạnh các hoạt động thiện nguyện. Những cây "ATM gạo" xuất hiện ở nhiều nơi để phân phát gạo miễn phí cho những người thất nghiệp.

Ông MacArthur nhấn mạnh cả Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và CDC đều ca ngợi Việt Nam vì sự minh bạch trong việc xử lý khủng hoảng. Ông cho biết, đội ngũ CDC tại Hà Nội đang làm việc rất chặt chẽ với các đối tác tại Bộ Y tế Việt Nam và thông tin từ phía Việt Nam là vào thời điểm này, "không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy những con số đó là không chính xác".

Cũng theo TTXVN, tờ Asia Times dẫn ý kiến các nhà phân tích, cho rằng chính các biện pháp chống dịch COVID-19 minh bạch, quyết liệt và sự tương trợ của Việt Nam cho các nước trong bối cảnh còn nhiều khó khăn sẽ mang đến cho Việt Nam nhiều cơ hội.

Giáo sư Carl Thayer của Đại học New South Wales (Australia) cho biết, dù còn nhiều khó khăn, song Việt Nam đã đẩy mạnh sản xuất thiết bị y tế và quyên góp cho các quốc gia khác trong đó có Mỹ, Nga, Tây Ban Nha, Italy, Pháp, Đức và Anh. Không chỉ vậy, Việt Nam còn tặng khẩu trang, chất khử trùng và các vật tư chống dịch COVID-19 cho các nước láng giềng Campuchia và Lào.

Trong khi đó, ông Alexander Vuving - Giáo sư tại Trung tâm nghiên cứu An ninh châu Á-Thái Bình Dương Daniel K Inouye ở Honolulu, Hawaii khẳng định, dù nguồn lực còn hạn chế, song Việt Nam đã thể hiện sự hào phóng đối với cộng đồng quốc tế. Do đó, Việt Nam đang ngày càng nhận được nhiều lời ca ngợi của quốc tế.

Ông Derek Grossman - chuyên gia phân tích quốc phòng cao cấp tại RAND Corporation (cơ quan nghiên cứu có trụ sở tại Washington) nhận định thành công của Việt Nam trong xử lý đại dịch cũng như những nghĩa cử cao đẹp của Việt Nam trong bối cảnh khủng hoảng là cơ hội để Việt Nam chứng minh giá trị ngày càng tăng của mình với thế giới.

Nhà báo người Anh John Pennington thì nêu rõ không chỉ đối phó hiệu quả với dịch COVID-19 nhờ nhanh chóng triển khai các biện pháp cô lập, cách ly và theo dấu những người từng tiếp xúc với người nhiễm bệnh, Việt Nam đã tặng hàng trăm nghìn khẩu trang cho các nước láng giềng Đông Nam Á và các nước châu Âu. Nhà báo Anh đánh giá thông qua hành động này, "Việt Nam đã nhận được niềm tin của các nhà lãnh đạo thế giới" và gia tăng vị thế ngoại giao của mình.

 Lần đầu tiên kể từ ngày 7/3, 48 giờ liên tiếp Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19. Đến thời điểm này, số ca bệnh vẫn là 268 trường hợp. Trong đó, 201 bệnh nhân đã khỏi bệnh. Cũng trong 24h qua, sức khoẻ của 3 bệnh nhân nặng đã có nhiều tiến triển.

Thông tin mới nhất từ Bộ Y tế cho biết tính đến ngày 18/4 Việt Nam ghi nhận 268 ca mắc COVID-19 (160 người từ nước ngoài chiếm 59,7%; 108 người lây nhiễm trong cộng đồng chiếm 40,3%); không có ca tử vong.

Trong số các bệnh nhân, 201 người đã bình phục, 67 người đang được điều trị đang được điều trị tại 12 cơ sở y tế trong cả nước.

Trên thế giới, dịch bệnh đã lan ra 211 quốc gia và vùng lãnh thổ, với 2.248.037 người mắc, 154.126  người tử vong. Tại Đông Nam Á, tất cả các quốc gia trong khu vực đều có người mắc bệnh, với tổng số ca mắc là 24.105, số ca tử vong là 1.003. Việt Nam đứng thứ 112/211 quốc gia, vùng lãnh thổ có ca mắc trên thế giới; 6/11 quốc gia có ca mắc trong khu vực ASEAN.

 

 

Lưu Ly