Khuya ngày 20/3, hãng thông tấn Nga RIA Novosti dẫn thông tin từ Thượng nghị sĩ thành phố Sevastopol- Crimea, Yekaterina Altabayeva, cho biết, Phó Tư lệnh Hạm đội Biển Đen, Thuyền trưởng hạng nhất Andrey Paliy “đã hy sinh trong các trận chiến giải phóng Mariupol”.

"Sevastopol đã phải chịu một mất mát lớn không gì bù đắp được.", bà Altabaeva bày tỏ trên kênh Telegram của mình.

Dailymail dẫn các nguồn tin Ukraine hôm 20/3, viết, Kyiv tuyên bố các lực lượng của họ đã bắn chết Phó chỉ huy Hạm đội Biển Đen của Nga gần Mariupol.

leftcenterrightdel
Phó Tư lệnh Hạm đội Biển Đen Andrei Paly. Nguồn: kommersant.ru

Ông Paliy, 51 tuổi, là sĩ quan hải quân cấp cao duy nhất bị cho là đã thiệt mạng trong cuộc chiến ở Ukraine. Kyiv cũng tuyên bố đã giết 5 sĩ quan cao cấp của quân đội Nga kể từ đầu cuộc chiến.

Một nguồn tin nói, ông Paliy đã tham gia vào các cuộc tấn công của lính thủy đánh bộ Nga gần Mariupol.

Tuy vậy, hoàn cảnh chính xác về cái chết của ông Paliy vẫn chưa được biết đến.

Ông Paliy sinh tại thủ đô Kyiv, Ukraine. Năm 1993 từ chối tuyên thệ trong quân đội Ukraine, thay vào đó phục vụ trong Hạm đội Phương Bắc của Nga.

Trước đó, ông đã phục vụ trên tàu tuần dương tên lửa hạt nhân Peter Đại đế của Nga.

Văn Phong/RIA, Dailymail