Phó lãnh đạo chính quyền vùng Kherson, miền Nam Ukraine, Kirill Stremousov, người được Moscow bổ nhiệm sau khi lực lượng Nga “giải phóng” tỉnh này, đã chết trong một vụ tai nạn đường bộ hôm 9/11, truyền thông Nga đưa tin.

Hoàn cảnh của vụ việc không được nói rõ.

leftcenterrightdel
 Ông Kirill Stremousov. Nguồn: @restitutorII.

Tin lưu ý, người lái xe của ông Stremousov đã sống sót trong vụ tai nạn, được cho xảy ra gần Genicheskiy.

Thông tin về cái chết của ông Stremousov cũng đã được xác nhận bởi quyền người đứng đầu vùng Kherson, Vladimir Saldo.

leftcenterrightdel
 Ông Stremousov tích cực cập nhật tình hình chiến sự trên trang Telegram. Nguồn: @Aninnnk.

Trước đó cùng ngày, ông Stremousov đã đăng một video trên kênh Telegram của mình, cập nhật về tình hình ở Kherson, nơi Kyiv đang tiến hành một cuộc phản công.

leftcenterrightdel
 Ông Stremousov tại văn phòng của mình ở thành phố Kherson ngày 20/7. Nguồn: @L_ThinkTank.

Ông Kirill Stremousov (SN 1976) tại vùng Donetsk, miền Đông Ukraine. Ông tốt nghiệp Đại học Quốc gia Tây Ukraine, tham gia chính trị và các hoạt động xã hội tại địa phương.

leftcenterrightdel
Theo TASS, ngày 28/9, ông Stremousov nhận được hộ chiếu Nga. Nguồn:@Gerashchenko_en.

Sau khi quân Nga “giải phóng” Kherson, ông được Moscow bổ nhiệm làm Phó lãnh đạo chính quyền địa phương.

Ngày 30/9, Nga đã sáp nhập Kherson cùng với 3 khu vực khác của Ukraine sau một cuộc trưng cầu dân ý.

Cái chết của ông Stremousov được cho có phần bí ẩn. Vụ việc đang được cơ quan chức năng Nga xác minh.

Văn Phong (theo truyền thông Nga)