Ngày 22/9, phát biểu qua liên kết video trực tuyến trong khuôn khổ vòng hai hội nghị về giải quyết xung đột Palestine-Israel diễn ra bên lề Tuần lễ cao cấp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc (LHQ) ở New York, Mỹ, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã kêu gọi Israel ngồi vào bàn đàm phán để chấm dứt đổ máu và đạt được hòa bình trong khu vực.
“Chúng tôi kêu gọi Israel ngay lập tức ngồi vào bàn đàm phán nhằm chấm dứt đổ máu và đạt được một nền hòa bình công bằng và toàn diện trong khu vực.”, ông Abbas nói, đồng thời lưu ý, Phong trào kháng chiến Palestine vốn nắm quyền ở Gaza Hamas sẽ không đóng vai trò nào trong quản lý Gaza (trong tương lai). Hamas và tất cả các lực lượng vũ trang khác tại đây phải giao nộp vũ khí.
    |
 |
Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas. Nguồn: S2FUncensored. |
Phát biểu tại hội nghị về Palestine tại trụ sở LHQ ở New York, cùng ngày, Tổng thống Emmanuel Macron tuyên bố, Paris “công nhận Nhà nước Palestine”; nhấn mạnh, Pháp kỳ vọng vào một cuộc đối thoại mang tính xây dựng trong khuôn khổ LHQ, cũng như sự hợp tác với các quốc gia trong khu vực nhằm đạt được nền hòa bình bền vững.
Một ngày trước đó, Bồ Đào Nha, Canada, Úc và Vương quốc Anh đã tuyên bố công nhận Nhà nước Palestine.
    |
|
Phát biểu qua liên kết trực tuyến của ông Abbas tại hội nghị của UNGA ngày 22/9. Nguồn: TribunePop23
|
Những quyết định này được đưa ra nhằm mục tiêu ủng hộ tiến trình hòa giải và thực hiện giải pháp “hai nhà nước” theo nghị quyết của LHQ, trong bối cảnh xung đột ở Dải Gaza vẫn tiếp diễn và hàng chục người Palestine thiệt mạng mỗi ngày, bao gồm phụ nữ và trẻ em.
Phát biểu sau tuyên bố của ông Macron, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói, quyết định của Pháp là “thiếu suy xét”.
    |
 |
Trẻ em Palestine tiếp tục là nạn nhân trong cuộc chiến tàn khốc của Israel ở Gaza. Ảnh: AA. |
“Mỹ kiên quyết phản đối kế hoạch của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron công nhận Nhà nước Palestine tại Đại hội đồng LHQ. Đây là một quyết định thiếu suy xét, chỉ phục vụ cho tuyên truyền của Hamas và kéo lùi tiến trình hòa bình. Đây là một cái tát vào mặt các nạn nhân của vụ tấn công ngày 7/10.”, ông Rubio viết trên trang cá nhân, tuy nhiên không nhắc đến hơn 65.000 người Palestine đã thiệt mạng do các hoạt động quân sự tàn khốc có tính hủy diệt của Israel tại Gaza, nơi hơn 2 triệu người đang phải vật lộn tồn tại trước bom đạn từng giờ, và trong điều kiện sống tồi tệ được quốc tế công nhận là chưa từng có và cáo buộc là một cuộc diệt chủng.
Hiện gần 150 quốc gia trong tổng số 193 thành viên LHQ đã công nhận Nhà nước Palestine.
Năm 2024, Mỹ đã phủ quyết đề xuất công nhận Palestine là thành viên đầy đủ của LHQ.
Từ năm 2024, đã có 10 quốc gia công nhận Palestine, trong đó có Ireland, Na Uy, Tây Ban Nha và Armenia.
    |
 |
Các hoạt động quân sự mang tính hủy diệt của Israel trong gần 2 năm qua đã biến Gaza thành đống đổ nát. Nguồn: diakonia. |
Phát biểu tại hội nghị cấp cao Đại hội đồng LHQ ở New York ngày 22/9, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres, nhấn mạnh, quyền có một nhà nước cho người Palestine là một quyền đương nhiên, chứ không phải một.. phần thưởng.
“Giải pháp hai nhà nước là con đường duy nhất đáng tin cậy dẫn đến một nền hòa bình công bằng và lâu dài giữa người Israel và người Palestine, cũng như hòa bình và an ninh rộng lớn hơn ở Trung Đông.”, ông Guterres nói, cho biết, không gì có thể biện minh cho các cuộc tấn công khủng bố ngày 7/10/2023 của Hamas cũng như việc bắt cóc con tin của nhóm này. Nhưng, cũng không gì có thể biện minh cho hành động trừng phạt tập thể người Palestine hay bất kỳ hình thức thanh trừng sắc tộc nào.
Người đứng đầu LHQ một lần nữa kêu gọi ngừng bắn, trả tự do cho con tin và cho phép tiếp cận nhân đạo không bị cản trở ở Dải Gaza.