Gần một tháng sau vụ không chiến trên bầu trời Kashmir, Không quân Pakistan đã hoàn tất việc khám nghiệm xác tiêm kích MiG-21 Ấn Độ bị bắn rơi và tìm thấy đủ bộ 4 tên lửa trang bị trên máy bay này,  Propakistani.pk ngày 21/3 thông báo.

leftcenterrightdel
Hình ảnh 4 tên lửa R-77 và R-73 trên máy bay Ấn Độ bị Pakistan tịch thu. Ảnh: Twitter 

Theo hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội, 4 quả tên lửa được tìm thấy gồm 2 quả tên lửa đối không tầm ngắn R-73 và hai quả tên lửa R-77. Các quả đạn còn nguyên phần đầu dò và động cơ. Hai quả tên lửa thậm chí còn nguyên vẹn các bộ phận.

Tiêm kích MiG-21 của Ấn Độ là bản nâng cấp Bison. Loại máy bay này mang được tối đa 4 tên lửa mỗi lần xuất kích. Việc Pakistan tìm thấy cả 4 tên lửa cho thấy tiêm kích MiG-21 bị bắn hạ của Ấn Độ thậm chí chưa kịp tấn công, chứ chưa nói tới việc bắn hạ tiêm kích F-16 như tuyên bố trước đó của New Delhi.

leftcenterrightdel
Hình ảnh 2 tên lửa R-77 được Pakistan công bố cách đây vài hôm. 

Hiện Bộ Quốc phòng Ấn Độ chưa bình luận về thông tin này.

Ấn Độ và Pakistan hôm 26/2 để xảy ra vụ không chiến quy mô lớn trên bầu trời vùng tranh chấp Kashmir với sự xuất hiện của 8 tiêm kích Ấn Độ và 24 chiến đấu cơ Pakistan. Đây là vụ đụng độ nghiêm trọng nhất từ năm 1971 giữa hai nước.

Ấn Độ đã mất một máy bay MiG-21 trong vụ đụng độ này. Không quân Ấn Độ nói rằng phi công Abhinandan Varthaman đã điều khiển tiêm kích MiG-21 bám đuổi chiến đấu cơ F-16 Pakistan và phóng tên lửa tầm ngắn R-73 hạ mục tiêu, nhưng bị trúng một quả tên lửa tầm trung AIM-120 AMRAAM.

leftcenterrightdel
Xác tiêm kích MiG-21 của Ấn Độ trong vụ không chiến hôm 26/2. 

Abhinandan Varthaman sau đó nhảy dù xuống khu vực Pakistan kiểm soát rồi bị bắt. Viên phi công này được trao trả vào tối 1/3.

 

Thái An