Châu Âu ráo riết trước hội nghị thượng đỉnh Mỹ- Nga
Ngày 11/8, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã mời Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tham dự một cuộc họp trực tuyến vào ngày 13/8, ngay trước hội nghị thượng đỉnh dự kiến diễn ra ngày 15/8 ở Alaska, Mỹ, nơi ông Trump sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin để giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine.
Trong một tuyên bố, Văn phòng Thủ tướng Đức cho biết, cuộc thảo luận sẽ tập trung vào tình hình hiện tại ở Ukraine nhằm hướng tới cuộc gặp Trump- Putin vào cuối tuần.
Văn phòng Thủ tướng Đức cũng cho biết, các thảo luận sẽ tập trung vào các lựa chọn hành động tiếp theo để gây áp lực lên Nga, cũng như sự chuẩn bị cho các cuộc đàm phán hòa bình khả dĩ tiếp theo và các vấn đề liên quan đến yêu sách lãnh thổ và an ninh.
    |
 |
Thủ tướng Đức Merz (bên phải) kỳ vọng Tổng thống Ukraine Zelensky không bị gạt ra ngoài lề các cuộc đàm phán Mỹ- Nga. Ảnh: Markus Schreiber. |
Cùng ngày, các Ngoại trưởng Liên minh châu Âu (EU) đã họp trực tuyến để thảo luận về hội nghị thượng đỉnh Mỹ- Nga.
Động thái dường như muốn đánh tín hiệu rằng, EU sẽ sát cánh cùng Kyiv, bất kể điều gì xảy ra.
Trước sự thay đổi chính sách của Mỹ kể từ khi ông Trump nhậm chức, bao gồm cắt giảm hỗ trợ, các nhân vật chủ chốt của EU đã cố gắng chứng minh cam kết khối với Ukraine, bằng cách duy trì sự ủng hộ về quân sự, tài chính và chính trị.
Yêu cầu một nền hòa bình công bằng và lâu dài!
Các động thái ngoại giao dồn dập của châu Âu trước cuộc gặp để giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine, nhưng chỉ có Mỹ và Nga, EU có vẻ muốn nhắc nhở rằng, họ cũng đóng vai trò quan trọng đối với bất kỳ thỏa thuận hòa bình tiềm năng nào.
EU cũng muốn gửi một thông điệp tới Moscow rằng, việc cố gắng đạt được thỏa thuận trực tiếp với Washington mà không có sự hiện diện của Kyiv và EU, sẽ khó mang lại hiệu quả trên thực tế và sẽ không thể loại châu Âu ra khỏi cuộc chơi.
Thủ tướng Anh và Canada đã kêu gọi sự tham gia của Ukraine vào bất kỳ tiến trình hòa bình nào được đàm phán giữa Mỹ và Nga.
    |
 |
Các Ngoại trưởng EU họp trực tuyến ngày 11/8. Nguồn: kajakallas. |
Tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng Anh Keir Starmer ngày 11/8, sau cuộc điện đàm của ông Starmer với người đồng cấp Canada, Mark Carney, cho biết, cả hai nhà lãnh đạo đều nhấn mạnh rằng, tương lai của Ukraine phải là “tự do, chủ quyền và quyền tự quyết”.
“Hai nhà lãnh đạo hoan nghênh những nỗ lực không ngừng của quốc tế, do Tổng thống Trump dẫn đầu, nhằm mang lại hòa bình và nhất trí rằng, điều này phải được xây dựng cùng với Ukraine, chứ không phải áp đặt lên nước này.”, tuyên bố nhấn mạnh.
Trong một động thái liên quan, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, Andriy Yermak, cho biết, ông đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, để thảo luận về những nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt chiến tranh.
“Chúng tôi đã phối hợp lập trường trước các bước ngoại giao quan trọng được lên kế hoạch cho tuần này.”, ông Yermak nói, nhấn mạnh: “Ưu tiên của Ukraine là một nền hòa bình công bằng và lâu dài, đòi hỏi lệnh ngừng bắn vô điều kiện làm điều kiện tiên quyết cho các cuộc đàm phán thực chất, cũng như tăng cường áp lực buộc Nga phải thực hiện các bước đi thực tế theo hướng này”.
    |
 |
Bà Kallas nhấn mạnh, các quốc gia EU đã bày tỏ sự ủng hộ đối với bất kỳ bước đi nào của Mỹ nhằm dẫn đến một nền hòa bình công bằng. Nguồn: kajakallas. |
Ngày 11/8, phát biểu sau cuộc điện đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Tổng thống Ukraine nhắc lại lập trường rằng, mọi vấn đề liên quan đến Ukraine phải được quyết định với sự tham gia của Ukraine.
Phát biểu sau cuộc họp trực tuyến cùng ngày của các Ngoại trưởng EU, người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU, Katja Kallas, nói rằng, sự đoàn kết xuyên Đại Tây Dương, sự ủng hộ Ukraine và sức ép lên Nga là chìa khóa để chấm dứt cuộc chiến và ngăn chặn một cuộc xâm lược tiềm năng trong tương lai của Nga tại châu Âu.
Bà Kallas cũng cho biết, các quốc gia EU đã bày tỏ sự ủng hộ đối với bất kỳ bước đi nào của Mỹ nhằm dẫn đến một nền hòa bình công bằng.
Nhà ngoại giao hàng đầu châu Âu cũng cảnh báo, khối này đang chuẩn bị nhiều lệnh trừng phạt hơn đối với Nga, cũng như tăng cường hỗ trợ quân sự, tài chính cho Ukraine. Mặt khác, EU vẫn tiếp tục ủng hộ tiến trình gia nhập khối của Kyiv.
    |
 |
Tổng thống Ukraine Zelensky nhiều lần tuyên bố, Kyiv không chấp nhận nhượng bộ lãnh thổ, bởi điều đó không được Hiến pháp nước này cho phép. Nguồn: ZelenskyyUa. |
Phát biểu tại cuộc họp báo tại Nhà Trắng hôm 11/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông hy vọng sẽ có một “cuộc trò chuyện mang tính xây dựng” với Tổng thống Nga Putin tại Alaska vào 15/8, cuộc trò chuyện mà ông hy vọng sẽ dẫn đến lệnh ngừng bắn ở Ukraine.
“Tôi sẽ nói với Tổng thống Nga Putin rằng, ông ấy phải chấm dứt cuộc chiến này.”, ông Trump nói, nhấn mạnh, ông muốn thấy lệnh ngừng bắn diễn ra nhanh chóng.
Nhà lãnh đạo Mỹ cũng bày tỏ sự không hài lòng trước việc Tổng thống Ukraine không sẵn lòng chấp nhận nhượng bộ lãnh thổ, nói rằng, ông “hơi khó chịu” trước tuyên bố của ông Zelensky rằng, việc trao lãnh thổ sẽ cần sự chấp thuận của hiến pháp.
Ông Trump nói rằng, ông sẽ có cuộc trao đổi với ông Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu khác ngay sau cuộc gặp với ông Putin; đồng thời cho biết, cuộc gặp tiếp theo sẽ là giữa hai ông Zelensky - Putin, hoặc Zelensky- Putin và ông.