Trong phiên họp đặc biệt hôm 10/11, Quốc hội Nhật Bản đã bỏ phiếu bầu ông Fumio Kishida, Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do (LDP) làm Thủ tướng.

Theo Hiến pháp Nhật Bản, Thủ tướng và Nội các phải từ chức sau mỗi lần bầu cử Hạ viện.

leftcenterrightdel
Ông Fumio Kishida sau khi được bầu lại làm Thủ tướng Nhật Bản ngày 10/11. Ảnh: Kyodo. 

Trước đó, toàn bộ Chính phủ Nhật Bản đã từ chức theo Hiến pháp.

Nội các Nhật Bản được thành lập vào ngày 4/10 sau khi ông Fumio Kishida được bầu làm Thủ tướng. Nhưng vào ngày 14/10 Hạ viện nước này đã giải tán do hết nhiệm kỳ. Vào ngày 31/10 đã diễn ra cuộc bầu cử Hạ viện Nhật Bản, trong đó Đảng LDP giành 261 trong tổng số 465 ghế.

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio sẽ thành lập Nội các thứ hai của mình ngay trong ngày 10/11.

leftcenterrightdel
Phiên họp toàn thể của Hạ viện Nhật Bản ngày 10/11. Ảnh: Kyodo. 

Ông Kishida dự kiến tái bổ nhiệm tất cả các Bộ trưởng trong Nội các đầu tiên của mình hình thành hơn một tháng trước, trừ vị trí Ngoại trưởng sẽ do ông Yoshimasa Hayashi, cựu Bộ trưởng Giáo dục đảm nhận.

Ông Kishida dự định trình bày chi tiết về các biện pháp ứng phó với COVID-19 vào ngày 12/11; đồng thời có kế hoạch đưa ra các biện pháp kinh tế mới nhằm hỗ trợ người bị ảnh hưởng bởi đại dịch, trong đó hỗ trợ khoảng 900 USD/người cho người từ 18 tuổi trở xuống.

Văn Phong/NHK, Kyodo, Sputnik