Một vụ nổ lớn đã xảy ra tại nhà hàng thịt nướng Fuyang, quận Xingqing, TP Ngân Xuyên, thủ phủ khu tự trị Ninh Hạ, Tây Bắc Trung Quốc lúc 20h40’ tối ngày 21/6.

Theo truyền thông địa phương, tai nạn khiến 31 người thiệt mạng, 7 người khác bị thương đang được điều trị, do bỏng và do mảnh kính vỡ, trong đó một người trong tình trạng nguy kịch.

leftcenterrightdel
 Xe cứu hỏa dập lửa tại hiện trường vụ nổ. Ảnh: Wang Peng/Tân Hoa Xã.

Theo Tân Hoa Xã, vụ nổ là do rò rỉ khí gas.

Ngay sau vụ nổ, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã yêu cầu các cơ quan y tế tập trung mọi phương tiện cứu chữa những người bị thương; đồng thời chỉ thị tăng cường kiểm tra, giám sát nguy cơ cháy nổ tại các ngành và lĩnh vực trọng yếu để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

leftcenterrightdel
 Đến 17h20’ tối ngày 21/6, hỏa hoạn do vụ nổ đã được dập tắt. Ảnh: Wang Peng/Tân Hoa Xã.

Ông Tập Cận Bình cũng yêu cầu tiến hành điều tra, xác định nguyên nhân vụ tai nạn sớm nhất và buộc những người có liên quan phải chịu trách nhiệm theo pháp luật.

leftcenterrightdel
 Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường. Nguồn: CCTV.

Từng có nhiều tai nạn thảm khốc do nổ khí gas và hóa chất xảy ra ở Trung Quốc, bất chấp những nỗ lực cải thiện các điều kiện an toàn cháy nổ.

Năm 2015, một loạt vụ nổ ở thành phố cảng phía bắc Thiên Tân đã giết chết 173 người.

Văn Phong/Tân Hoa Xã, Reuters