Chính phủ Nhật Bản cho biết Triều Tiên đã phóng hai phi đạn dường như là tên lửa đạn đạo về phía Biển Nhật Bản vào sáng thứ Bảy, 21/3. Các tên lửa được cho là đã rơi phía ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

Tham mưu trưởng liên quân của quân đội Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đã bắn hai phi đạn về phía Biển Nhật Bản hôm thứ Bảy. Các tên lửa đã được phóng từ tỉnh Bắc Phyongan ở phía Tây bắc của Triều Tiên.

leftcenterrightdel
Hai phi đạn rơi xuống biển Nhật Bản được cho là tên lửa đạn đạo. Ảnh: AFP/KCNA.

Triều Tiên đã tiến hành các vụ phóng tương tự nhiều lần trong những tuần gần đây. Và, đây là lần bắn thứ ba trong năm nay.

Một số được cho là liên quan đến tên lửa đạn đạo tầm ngắn.

Chỉ huy hàng đầu của Mỹ tại Hàn Quốc tuần trước cho biết, quân đội Triều Tiên đã đình chỉ hoạt động huấn luyện trong khoảng một tháng vì sự bùng phát của coronavirus và tiếp tục hoạt động trở lại trong tháng này.

PV- Theo NHK.