Ngày 7/1, Bộ Giao thông Vận tải Nga cho biết, lực lượng Hải quân Mỹ đã lên tàu chở dầu Marinera mang cờ Nga vào khoảng 12h GMT, trước đó cùng ngày (15h giờ Moscow và 19h, giờ Việt Nam), trên vùng biển Bắc Đại Tây Dương.

“Hôm nay, khoảng 15h, giờ Moscow, trên vùng biển quốc tế, lực lượng hải quân Mỹ đã tiếp cận con tàu sau đó tàu mất liên lạc.”, tuyên bố của Bộ Giao thông Vận tải Nga nói.

leftcenterrightdel
 Tàu chở dầu Marinera treo cờ Nga. Nguồn: Kunal_Mechrules.

Bộ này cho biết thêm, vào ngày 24/12/2025, tàu Marinera đã nhận được giấy phép tạm thời để hoạt động dưới cờ Nga, được cấp dựa trên luật pháp Nga và các quy định của luật quốc tế.

“Điều này phù hợp với các quy định của Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, quyền tự do hàng hải được áp dụng trên vùng biển quốc tế, và không quốc gia nào có quyền sử dụng vũ lực chống lại các tàu thuyền được đăng ký hợp pháp của các quốc gia khác.”, tuyên bố lưu ý.

leftcenterrightdel
 Tuần duyên Mỹ nói, đã theo sát con tàu trong suốt hai tuần trên Đại Tây Dương. Nguồn: U.S.EUCOM.

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga cho biết đang theo dõi sát sao sự vụ liên quan đến tàu dầu Marinera, con tàu đang treo cờ Nga ở Bắc Đại Tây Dương.

“Xét đến báo cáo nói về sự hiện diện của công dân Nga trong số các thành viên thủy thủ đoàn, chúng tôi yêu cầu phía Mỹ đảm bảo đối xử nhân đạo và tôn trọng phẩm giá của họ, cũng như bảo đảm nghiêm túc các quyền và lợi ích của họ, không cản trở việc họ sớm trở về nước.”, Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố.

leftcenterrightdel
 Hình ảnh do tuần duyên Mỹ công bố cảnh đột nhập tàu Marinera. Nguồn: USCG.

Trước đó cùng ngày,  Bộ Tư lệnh châu Âu của Quân đội Mỹ (U.S.EUCOM) và Lực lượng Tuần duyên Mỹ (USCG) cùng cho biết, trong một chiến dịch phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ An ninh nội địa, các lực lượng Mỹ đã tiếp cận, khám xét và bắt giữ tàu chở dầu Bella I có liên quan đến Venezuela ở Bắc Đại Tây Dương. Hoạt động diễn ra sau quá trình lực lượng này theo dõi và truy đuổi con tàu trên Đại Tây Dương. Con tàu nằm trong danh sách bị trừng phạt và treo cờ Nga.

Bộ trưởng An ninh Nội địa Mỹ, bà Kristi Noem cho biết, lực lượng thuộc USCG đã theo dõi con tàu trong nhiều tuần. Bà cũng cho biết con tàu đã đổi tên (từ tàu Bella I) và quốc tịch nhằm tránh bị phát hiện.

leftcenterrightdel
 Trực thăng Mỹ đưa lực lượng tiếp cận tàu dầu Marinera. Nguồn: Sputnik.

Một số hãng truyền thông Mỹ đưa tin, Nga đã triển khai một tàu ngầm để bảo vệ tàu chở dầu này. Tuy nhiên, tờ New York Times dẫn lời các quan chức Mỹ giấu tên cho biết, vào thời điểm tàu Marinera bị bắt giữ, không có tàu Nga nào ở gần hiện trường, nên không xảy ra tình huống lực lượng Mỹ và Nga chạm trán nhau.

leftcenterrightdel
 Lực lượng Mỹ áp tải tàu Marinera. Nguồn: USCG.

Trong khi theo truyền thông Anh, trong những ngày gần đây, khu vực có tàu chở dầu xuất hiện hai máy bay tuần tra chống ngầm P-8A Poseidon của Hải quân Mỹ cất cánh từ căn cứ không quân Mildenhall ở hạt Suffolk, Anh, cùng với máy bay tiêm kích Eurofighter Typhoon và máy bay trinh sát điện tử RC-135 Joint Rivet của Không quân Anh, cũng như máy bay tuần tra của Pháp và Ireland.

leftcenterrightdel
 Lực lượng Mỹ đáp xuống tàu dầu. Nguồn: Krish190746.

USCG cũng cho biết, lực lượng Mỹ đã bắt giữ một tàu chở dầu bị trừng phạt khác là Motor ở vùng biển Caribe, lực lượng tuần duyên đang áp tải con tàu này về Mỹ. Bà Noem nói, con tàu có liên quan đến Venezuela.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth nói rằng, việc chặn dầu mỏ của Venezuela vốn là đối tượng bị trừng phạt hoặc dầu buôn bán bất hợp pháp vẫn được thực hiện ở bất kỳ nơi nào trên thế giới.

Văn Phong/Sputnik, USCG, EUCOM, NHJ