Ngày 2/10, Nga đã lên tiếng trước tuyên bố của Pháp nói, Paris đã bắt giữ tàu chở dầu Boracay và 2 thành viên thủy thủ đoàn có liên quan đến “hạm đội bóng tối” của Nga, được cho là dùng để trốn tránh lệnh trừng phạt của phương Tây đối với hoạt động xuất khẩu dầu khí.
    |
|
Hình ảnh được cho là Hải quân Pháp chặn giữ tàu dầu Boracay. Nguồn: DonnetJules. |
Tuyên bố từ Moscow cho biết, họ không có thông tin gì về con tàu bị chính quyền Pháp nhắc đến hoặc những cáo buộc chống lại con tàu này.
Tuy nhiên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov lưu ý rằng, các quốc gia Tây Âu đã tham gia vào “các hành động khiêu khích” chống Nga ở nhiều vùng biển khác nhau.
    |
 |
Tàu chở dầu Boracay. Nguồn: GulfTimes_QATAR. |
Nga liên tục bác bỏ các lệnh trừng phạt của phương Tây vì cho rằng chúng bất hợp pháp và cảnh báo rằng, những nỗ lực hạn chế quyền tự do hàng hải của tàu thuyền nước này sẽ bị đáp trả.
Moscow cũng bác bỏ những cáo buộc của phương Tây về hoạt động máy bay không người lái (drone) của Nga ở Tây Âu là vô căn cứ và mang động cơ chính trị.
Các quan chức Nga đã cảnh báo rằng, Ukraine có thể cố gắng ‘dàn dựng’ một chiến dịch đánh lạc hướng bằng drone nhằm lôi kéo NATO vào cuộc đối đầu trực tiếp với Moscow.
    |
 |
Lực lượng Pháp xâm nhập tàu chở dầu Boracay. Nguồn: Cyberspec. |
Trước đó cùng ngày, Cảnh sát Pháp thông báo đã bắt giữ tàu chở dầu Boracay vốn nằm trong danh sách bị cấm vận, do bị nghi ngờ hoạt động cho “hạm đội bóng tối” của Nga cùng 2 thành viên thủy thủ đoàn.
Tàu Boracay được cho có thể là nơi phóng đi các drone bí ẩn xuất hiện ở Đan Mạch vào tuần trước.
Theo dữ liệu từ ứng dụng giao thông hàng hải toàn cầu MarineTraffic, tàu Boracay ở vị trí cách Copenhagen, Đan Mạch khoảng 90 km về phía nam vào ngày 22/9, khi các drone xuất hiện khiến các sân bay của thành phố này phải đóng cửa vào chiều tối cùng ngày.
    |
 |
Tàu chở dầu Boracay vốn nằm trong danh sách cấm vận của phương Tây, do bị nghi ngờ hoạt động cho “hạm đội bóng tối” của Nga để trốn tránh lệnh trừng phạt xuất khẩu dầu khí. Ảnh: Getty. |
Con tàu cũng được nhìn thấy hướng về phía nam dọc theo bờ biển phía Tây Đan Mạch vào tối ngày 24/9, khi các drone được ghi nhận bay về phía bắc thành phố Esbjerg, nơi có một số sân bay.
Công tố viên thành phố Brest, ông Stéphane Kellenberger, người đang phụ trách cuộc điều tra về tàu Boracay, cho biết, hai thành viên thủy thủ đoàn bị câu lưu đã tự nhận là Thuyền trưởng và Thuyền phó của tàu.
Họ bị bắt vì cáo buộc từ chối tuân thủ lệnh triệu tập và không chứng minh được quốc tịch của con tàu.
    |
 |
Tàu dầu Boracay được nói mang nhiều tên khác nhau. Nguồn: GulfTimes_QATAR. |
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng, “hạm đội bóng tối” của Nga có từ 600 - 1.000 tàu, đồng thời hoan nghênh cuộc điều tra về tàu Boracay.
Tàu Boracay được đóng năm 2007 và hiện treo cờ Benin, nằm trong danh sách trừng phạt của Anh và EU đối với Nga.
Tàu này từng bị chính quyền Estonia bắt giữ trước đó vì di chuyển mà không có cờ quốc gia hợp pháp, được cho đã rời cảng Primorsk, Nga vào ngày 20/9.