Ngày 6/3, phản ứng sau phát biểu vào tối trước đó của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi thảo luận việc sử dụng vũ khí hạt nhân của Paris để bảo vệ toàn bộ Liên minh châu Âu (EU), Thư kí báo chí Điện Kremlin, Dmitry Peskov, tuyên bố, bài phát biểu của ông Macron tạo ấn tượng là Pháp đang tìm cách tiếp tục chiến tranh và hơn thế nữa, trong giọng điệu của ông có sự xuất hiện thành tố hạt nhân.

Trong bài nói truyền hình trước quốc dân, ông Macron nói rằng, Nga đã trở thành mối đe dọa đối với Pháp và toàn thể châu Âu, đồng thời kêu gọi thảo luận việc sử dụng vũ khí hạt nhân của Pháp để bảo vệ toàn bộ EU với lưu ý, Mỹ đã thay đổi lập trường về Ukraine và vai trò lãnh đạo của Washington trong NATO.

leftcenterrightdel
 Ngoại trưởng Nga  Lavrov nói, Moscow coi diễn từ cứng rắn của Tổng thống Pháp Macron về hạt nhân là mối đe dọa. Ảnh: EFE-EPA/Alexander Zemlianichenko/AP.

“Nếu đọc bài phát biểu của ông Macron, sẽ có cảm giác rằng Pháp thực sự muốn tiếp tục chiến tranh. Hơn thế nữa, Pháp sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân của nước mình vào mục đích an ninh,... Đây thực sự là diễn từ hùng biện hạt nhân, tuyên bố về tham vọng thủ lĩnh hạt nhân ở châu Âu, nghĩa là rất, rất mang tính đối đầu.”, ông Peskov nói.

Trong khi Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói, Moscow coi diễn từ cứng rắn của Tổng thống Pháp Macron về hạt nhân là mối đe dọa.

“Tất nhiên, đây là mối đe dọa nhắm vào Nga. Nếu ông ấy coi chúng tôi là mối đe dọa, triệu tập cuộc họp của các Tổng tham mưu trưởng các nước châu Âu và Anh, nói rằng cần phải sử dụng vũ khí hạt nhân, chuẩn bị sử dụng vũ khí hạt nhân chống Nga, thì hiển nhiên đây là mối đe dọa.”, ông Lavrov nói trong một cuộc họp báo tại Moscow hôm 6/3.

Ngoại trưởng Lavrov nhắc lại, Nga sẵn sàng đối thoại trung thực để giải quyết xung đột ở Ukraine.

leftcenterrightdel
 Trong bài phát biểu trước quốc dân hôm 5/3, ông Macron đã kêu gọi tái vũ trang toàn châu Âu và cho biết, ông sẽ tham khảo các đồng minh EU về việc sử dụng khả năng răn đe hạt nhân của Pháp để bảo vệ châu lục trước các mối đe dọa từ Nga. Ảnh chụp màn hình, nguồn: France24,

“Chúng tôi sẵn sàng tiến tới cuộc đối thoại trung thực, tính đến tất cả các nguyên nhân gốc rễ của cuộc xung đột này, bao gồm tất nhiên, điều cơ bản là an ninh của Nga và đảm bảo rằng Liên minh Bắc Đại Tây Dương sẽ tiếp tục nuốt chửng Ukraine như một lãnh thổ sau đó sẽ phát triển để tạo ra mối đe dọa thường trực đối với Liên bang Nga.”, ông Lavrov nhấn mạnh.

Nhà ngoại giao Nga cũng lưu ý, Moscow sẽ coi binh sĩ châu Âu ở Ukraine là quân đội NATO.

Trước đó, Anh, Pháp và một số quốc gia châu Âu đã nhiều lần đề cập khả năng triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine, sau khi các bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

“Chúng tôi sẽ coi hiện diện của quân đội châu Âu trên lãnh thổ Ukraine theo cách tương tự như chúng tôi xem xét khả năng hiện diện của NATO tại Ukraine.”, ông Lavrov cảnh báo.

Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh, bất kể hoạt động này được tổ chức dưới lá cờ hay phù hiệu nào thì vẫn là quân đội của các nước NATO.

Văn Phong/Sputnik