Hôm 22/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez đã khánh thành tượng đài cố lãnh tụ cách mạng Cuba Fidel Castro ở thủ đô Moscow.

Công trình được khánh thành sau 6 tháng thi công. 

leftcenterrightdel
 Tượng đài Fidel Castro ở Moscow, Nga. Ảnh: RIA Novosti.

Tượng đài bằng đồng cao 3 m, trong đó cố lãnh tụ Cuba Fidel Castro được miêu tả đang đứng trên một tảng đá khắc bản đồ Cuba cách điệu. 

Hình ảnh được cho là phản ánh bước đường quả cảm của người anh hùng đứng lên bảo vệ các quyền và tự do của người dân Cuba. 

leftcenterrightdel
 Lễ khánh thành tượng đài Fidel Castro ở Moscow, Nga. Nguồn: RT.

Tượng đài được dựng trên quảng trường Moscow để vinh danh cố lãnh tụ cách mạng Cuba Castro.

Việc dựng tượng đài Fidel Castro do lãnh đạo Bộ Quốc phòng Nga khởi xướng. Ý tưởng được hỗ trợ bởi Hội Lịch sử- Quân sự Nga, nơi đã tổ chức một cuộc thi thiết kế mẫu tượng đài.

Sự kiện diễn ra nhân chuyến thăm Nga của Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez, bắt đầu từ ngày 19/11.

leftcenterrightdel
 Sự kiện khánh thành tượng đài Fidel Castro diễn ra nhân chuyến thăm Nga của Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez. Ảnh: Mikhail Klimentyev/ VP Báo chí Tổng thống Nga/TASS.

Tại buổi lễ khánh thành tượng đài, Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh, tình hữu nghị giữa hai nước là di sản chung của hai quốc gia.

“Cùng nhau, chúng ta sẽ tiếp tục củng cố mối quan hệ bền chặt giữa hai nước và bảo vệ các giá trị cao cả của tự do, bình đẳng và công lý.”, ông Putin nói.

Văn Phong/TASS, Sputnik