Trong một tuyên bố hôm 2/5, người phát ngôn của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Allison Hart, cho biết, khối này đang làm việc với phía Mỹ để làm rõ chi tiết quyết định của Washington về việc điều chuyển lực lượng khỏi Đức.
“Chúng tôi đang phối hợp với phía Mỹ để hiểu rõ chi tiết quyết định của họ về điều chuyển lực lượng khỏi Đức. Sự điều chỉnh này nhấn mạnh sự cần thiết của việc châu Âu tiếp tục đầu tư nhiều hơn vào quốc phòng và gánh vác nhiều trách nhiệm hơn đối với an ninh chung của khối… Chúng tôi vẫn tin tưởng vào khả năng răn đe và phòng thủ của mình trong quá trình chuyển đổi hướng tới một châu Âu mạnh mẽ, trong một NATO mạnh mẽ hơn.”, bà Hart nói.
Việc rút quân được thông báo trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tỏ rõ sự không hài lòng với các đồng minh châu Âu, vì thiếu tích cực trong việc hỗ trợ cuộc chiến của Mỹ và Israel chống lại Iran.
Ông Trump đặc biệt chỉ trích Thủ tướng Đức Friedrich Merz, người mới đây nói rằng, Mỹ đang bị giới lãnh đạo Iran “làm bẽ mặt”.
Tổng thống Mỹ cũng gọi NATO là “hổ giấy” và “hoàn toàn vô dụng”.
    |
 |
| Người phát ngôn của NATO, bà Allison Hart. Ảnh: DepSecGenNATO. |
Không chỉ rút quân đồn trú khỏi Đức, ngày 1/5, ông Trump cũng tuyên bố sẽ tăng thuế nhập khẩu đối với ô tô từ Liên minh châu Âu, động thái dự kiến sẽ gây thiệt hại hàng tỉ đô la cho nền kinh tế Đức.
Cựu nhà ngoại giao Mỹ Donald Jensen nói rằng, việc Washington tuyên bố rút quân phản ánh sự thay đổi trong các ưu tiên quân sự của Mỹ; và, có thể báo hiệu sự tái cấu trúc dài hạn hơn về khuôn khổ an ninh của châu Âu.
Ông Jensen cho rằng, sự chuyển hướng quân sự của Mỹ có khả năng gây ra sự thay đổi vĩnh viễn trong cấu trúc an ninh của châu Âu.
Cùng ngày, Thượng nghị sĩ Roger Wicker và Hạ nghị sĩ Mike Rogers từ đảng Cộng hòa trong Ủy ban Quân vụ Quốc hội Mỹ bày tỏ phản đối quyết định rút quân.
Hai ông lập luận rằng, các đồng minh châu Âu gần đây đã cam kết tăng chi tiêu quốc phòng, và sẽ cần thời gian để khoản chi tiêu đó chuyển hóa thành “năng lực quân sự”.
    |
 |
| Gần 40.000 binh sĩ Mỹ đồn trú tại Đức, nơi đặt trụ sở của Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ ở Căn cứ Không quân Ramstein. Ảnh: Getty. |
“Việc giảm thiểu sự hiện diện tuyến đầu của Mỹ ở châu Âu quá sớm trước khi các năng lực đó được phát huy đầy đủ, sẽ làm suy yếu khả năng răn đe và gửi tín hiệu sai lầm tới Tổng thống Nga Vladimir Putin.”, hai ông lưu ý, cho rằng, bất kỳ thay đổi đáng kể nào về lực lượng của Mỹ ở châu Âu đều cần một quá trình xem xét kỹ lưỡng và phối hợp chặt chẽ với Quốc hội cũng như các đồng minh.
Phản ứng trước thông báo của Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết, Berlin đã dự đoán trước việc Mỹ rút quân và người châu Âu phải xác định gánh vác trách nhiệm lớn hơn đối với an ninh của chính mình.
Ông Pistorius nói rằng, Đức đang đi đúng hướng, khi mở rộng lực lượng vũ trang, đẩy nhanh việc mua sắm thiết bị quân sự, cũng như việc xây dựng cơ sở hạ tầng quốc phòng.
Tại hội nghị thượng đỉnh NATO năm ngoái ở The Hague, trước áp lực của Mỹ, các thành viên khối đã nhất trí tăng chi tiêu quốc phòng lên tới 5% ngân sách, gấp hơn hai lần mục tiêu 2% trước đó.