Hôm 15/5, nhiệt độ ở nhiều khu vực thuộc lãnh thổ thủ đô quốc gia Delhi của Ấn Độ đã vượt ngưỡng 49 độ C. Một số nơi thậm chí đã ghi nhận nhiệt độ nóng lịch sử của tháng 5.

Tại Trạm thời tiết Mungeshpur ở tây bắc Delhi ghi nhận nhiệt độ 49,2 độ C, trong khi ở Najafgarh ở tây nam Delhi, nhiệt độ tối đa là 49,1 độ C.

leftcenterrightdel
 Nhiệt độ ghi nhận tại một số vùng thuộc lãnh thổ thủ đô quốc gia Delhi của Ấn Độ ngày 15/5. Nguồn: Indiatoday.

Trước đợt nắng nóng gay gắt, cảnh báo màu cam đã được ban hành ở một số vùng phía tây bắc Ấn Độ, bao gồm Delhi, Uttar Pradesh và Rajasthan.

leftcenterrightdel
 Đây là đợt nóng thứ hai tại Ấn Độ kể từ đầu tháng 4. Ảnh: Indiatoday.

Cục Khí tượng Ấn Độ (IMD) đã khuyến cáo người dân ở trong nhà, không ra ngoài trừ khi thực sự cần thiết và uống nhiều nước ngay cả khi không khát.

leftcenterrightdel
 Nhiệt độ ở Safdarjung, Delhi, Ấn Độ trong tháng 5 ghi nhận mức cao lịch sử. Ảnh: ndtv.

Trong một bản tin thời tiết vào ngày 15/5, IMD cho biết, cơn sóng nhiệt có thể dẫn đến những vấn đề về sức khỏe đối với nhóm dễ bị tổn thương như trẻ sơ sinh, người già và những người mắc bệnh mãn tính.

leftcenterrightdel
 Vạch kẻ đường bị biến dạng khi nhựa đường tan chảy do nhiệt độ cao ở New Delhi. Ảnh: Harish Tyagi / EPA.

IMD cũng cảnh báo, nguồi dân ở các vùng bị ảnh hưởng của đợt nóng nên tránh tiếp xúc với nhiệt, mặc quần áo cô tông nhẹ, sáng màu, rộng rãi và che đầu bằng vải, mũ hoặc ô khi ra ngoài.

Đây là đợt nóng thứ hai tại Ấn Độ kể từ đầu tháng 4.

Văn Phong/Indiatoday