Ngày 18/4, Phó Thủ tướng thứ nhất kiêm Bộ trưởng Kinh tế Ukraine Yulia Svyrydenko thông tin, nước này và Mỹ vừa ký biên bản ghi nhớ, xác nhận ý định ký kết thỏa thuận về tài nguyên khoáng sản gắn với việc thiết lập một Quỹ đầu tư chung.
“Hôm nay chúng tôi đã tiến một bước tới Thỏa thuận Đối tác kinh tế chung với Mỹ. Ukraine và Mỹ đã ký Bản ghi nhớ xác nhận sự hợp tác mang tính xây dựng của đội chúng tôi cũng như ý định hoàn thiện và ký kết một thỏa thuận mang lại lợi ích cho cả hai dân tộc.”, bà Svyrydenko thông tin, cho biết, hợp tác Kyiv- Washington gắn liền việc thành lập Quỹ đầu tư phục vụ quá trình tái thiết Ukraine, điều sẽ mở ra cơ hội cho các khoản đầu tư lớn, hiện đại hóa cơ sở hạ tầng và quan hệ đối tác cùng có lợi giữa Ukraine và Mỹ.
Phó Thủ tướng Svyrydenko cho biết thêm, bước tiếp theo là hoàn tất việc soạn thảo văn bản hiệp định và ký kết, sau đó phê chuẩn tại Quốc hội hai nước.
Việc ký kết thỏa thuận về tài nguyên khoáng sản Mỹ-Ukraine đổ vỡ vào cuối tháng 2, sau cuộc gặp căng thẳng giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky tại Phòng Bầu dục Nhà Trắng ngày 28/2.
Tuy nhiên, sau đó cả ông Trump lẫn ông Zelensky đều tuyên bố mong muốn đi đến ký kết thỏa thuận.
    |
 |
Ông Zelensky đã có màn "đấu khẩu'"gay gắt với Tổng thống nước chủ nhà Trump tại Nhà Trắng, ngày 28/2, diễn biến khiến kế hoạch ký kết thỏa thuận đất hiếm đổ vỡ. Ảnh: Saul Loeb/ AFP. |
Phát biểu với báo giới sau hội nghị thượng đỉnh quan trọng với các nhà lãnh đạo châu Âu tại London vào ngày 2/3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Kyiv đã sẵn sàng ký kết thỏa thuận khoáng sản với Mỹ.
“Chính sách của chúng tôi là tiếp tục những gì đã tiến hành với lập trường có tính xây dựng. Và khi đã đồng ý với thỏa thuận, chúng tôi sẵn sàng đi đến ký kết. Và tôi tin rằng, Mỹ cũng đã sẵn sàng.”, ông Zelensky nói.
Mặc dù Mỹ tỏ ra không sẵn sàng đóng vai trò đảm bảo an ninh cho Ukraine như kỳ vọng của Kyiv, tuy nhiên, ông Trump nhấn mạnh, sự hiện diện của Mỹ ở Ukraine vô hình chung đã là một sự “bảo kê”.
Sau diễn biến căng thẳng tại Nhà Trắng hôm 28/2, ngày 11/3, phái đoàn cấp cao Mỹ và Ukraine đã có cuộc đàm phán đầu tiên tại Jeddah, Ả rập Xê út.
Tuyên bố chung sau cuộc gặp nói rằng, Kyiv ủng hộ đề xuất ngừng bắn 30 ngày của Mỹ. Washington sẽ ngay lập tức dỡ bỏ việc tạm ngừng chia sẻ thông tin tình báo và nối lại hỗ trợ an ninh cho Ukraine.
Mặt khác, hai bên đã đồng ý sớm hoàn tất một thỏa thuận toàn diện để phát triển nguồn tài nguyên khoáng sản quan trọng (đất hiếm) mà Ukraine được cho có trữ lượng hàng đầu thế giới, nhằm mở rộng nền kinh tế Ukraine và đảm bảo sự thịnh vượng cũng như an ninh lâu dài của nước này.