Trong một tuyên bố báo chí ngày 29/7, bà Kim Yo Jong, em gái nhà lãnh đạo Kim Yong Un và là Phó Chủ tịch Ủy ban tuyên truyền Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, đề cập khả năng đối thoại Mỹ- Triều trong bối cảnh hiện nay.
“Tôi không phủ nhận sự thật là quan hệ cá nhân giữa lãnh đạo của chúng ta và đương kim Tổng thống Mỹ không tệ.”, bà Kim nói, tuy nhiên, theo bà, nếu quan hệ cá nhân của 2 nhà lãnh đạo chỉ để phục vụ mục tiêu phi hạt nhân hóa thì mối quan hệ này chỉ là “sự chế nhạo" đối phương.
    |
 |
Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tại Singapore ngày 12/6/2018. Ảnh: Kevin Lim/The Straits Times. |
Bà Kim tái khẳng định, Bình Nhưỡng sẽ không đàm phán về mục tiêu phi hạt nhân hóa Triều Tiên với Washington, cũng như bác bỏ triệt để mọi nỗ lực phủ nhận địa vị quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân của nước này.
Phó Chủ tịch Ủy ban tuyên truyền Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên lưu ý, năm 2025 khác với các năm 2018 hay 2019, ám chỉ rằng, Triều Tiên hiện đã là quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, do vậy vị thế quốc gia không giống những năm 2018- 2019, khi Triều Tiên- Mỹ tổ chức ba cuộc gặp thượng đỉnh đối thoại về phi hạt nhân hóa Triều Tiên trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump.
Bà Kim nói rằng, điều kiện tiên quyết (để nối lại đối thoại) trước hết là hai quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân ít nhất phải công nhận việc tiếp tục đối đầu sẽ không có lợi cho cả hai bên. Và vì vậy, Bình Nhưỡng và Washington cần phải tìm kiếm những hướng tiếp xúc dựa trên tư duy mới này.
    |
 |
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (bên phải) và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp tại Hà Nội, ngày 27/2/2019. Nguồn: Yonhap. |
Nếu Mỹ không thể chấp nhận thực tế đã thay đổi và vẫn bám víu vào quá khứ, thì các cuộc gặp Mỹ-Triều sẽ chỉ là hy vọng từ phía Washington.
Phát biểu cho thấy Triều Tiên đang để ngỏ khả năng đối thoại với Mỹ về những vấn đề khác ngoài phi hạt nhân hóa.
Về phía Mỹ, Washington hiện vẫn duy trì lập trường theo đuổi mục tiêu phi hạt nhân hóa Triều Tiên, và Tổng thống Trump sẵn sàng thúc đẩy ngoại giao, bao gồm cả các Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều để đạt được mục tiêu này.
    |
 |
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un và Tổng thống Mỹ Donald Trump dùng bữa tối cùng các trợ lý tại một khách sạn ở Hà Nội, ngày 27/2/2019. Nguồn: Nhà Trắng/Yonhap. |
Trả lời phỏng vấn báo chí Hàn Quốc ngày 25/7, một quan chức Nhà Trắng nhấn mạnh, Tổng thống Donald Trump vẫn để ngỏ cánh cửa đối thoại với Chủ tịch Kim Jong Un nhằm phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên.
Trong khi Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cũng cho biết, sẽ tiếp tục trao đổi với Mỹ về chính sách đối với Triều Tiên và nỗ lực tạo điều kiện để nối lại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều.
Trong nhiệm kỳ đầu tiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gặp ông Kim Jong Un 3 lần vào các năm 2018 và 2019. Ông Trump không đạt được thỏa thuận với ông Kim, nhưng bày tỏ sẵn sàng gặp lại nhà lãnh đạo Triều Tiên trong nhiệm kỳ thứ 2.