Quân đội Mỹ đã triển khai một hệ thống tên lửa tầm trung mới tại Nhật Bản, cũng như Hệ thống ngăn chặn tàu viễn chinh Hải quân- Thủy quân lục chiến (NMESIS), trong một động thái được nói nhằm tăng cường khả năng răn đe.
Hệ thống Typhon đã được giới thiệu với truyền thông hôm 15/9 tại Căn cứ Không quân Iwakuni của Thủy quân lục chiến Mỹ ở tỉnh Yamaguchi.
    |
 |
Hệ thống tên lửa tầm trung Typhon tối tân của Mỹ lần đầu tiên được triển khai đến Nhật Bản. Nguồn: aadilbrar. |
Việc triển khai là một phần của cuộc tập trận chung Resolute Dragon với Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản, diễn ra từ 11-25/9, nhằm phối hợp tác chiến để bảo vệ các đảo xa của Nhật Bản.
Typhon có khả năng phóng tên lửa hành trình Tomahawk từ mặt đất. Từ căn cứ Iwakuni, tên lửa tầm bắn 1.600 km có thể vươn tới Biển Hoa Đông và một phần lãnh thổ Trung Quốc.
    |
 |
Hệ thống Typhon được giới thiệu cho báo giới tại Căn cứ Không quân Iwakuni của Thủy quân lục chiến Mỹ ở tỉnh Yamaguchi, Nhật Bản. Nguồn: IRIA_Research. |
Sự kiện cho thấy sự thay đổi về chính sách quốc phòng của Nhật Bản, đặc biệt sau khi nước này sau khi công bố Chiến lược An ninh quốc gia năm 2022.
Mỹ không sở hữu tên lửa phóng từ mặt đất tầm trung và tầm ngắn theo Hiệp ước Các lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF) ký với Liên Xô cũ vào giai đoạn cuối của Chiến tranh Lạnh. Hiệp ước này cấm tất cả các tên lửa đất đối đất có tầm bắn từ 500-5.500 km, có thể mang cả đầu đạn hạt nhân và đầu đạn thông thường.
    |
 |
Hệ thống tên lửa tầm trung Typhon khai hỏa trong cuộc tập trận Talisman Sabre, Úc, ngày 16/7. Nguồn: US Army. |
Trong khi đó, Trung Quốc sản xuất và triển khai nhiều loại tên lửa như vậy. Các nhà phân tích cho rằng chúng đóng vai trò trung tâm trong chiến lược quân sự của Trung Quốc nhằm đối phó Mỹ.
Sau khi hiệp ước giải trừ quân bị hết hạn, Mỹ đã đẩy nhanh quá trình phát triển các loại vũ khí có khả năng chống lại ưu thế về số lượng của Trung Quốc, trong đó có hệ thống Typhon, với mục đích triển khai tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
    |
 |
Typhon có khả năng phóng tên lửa hành trình Tomahawk, tầm bắn 1.600 km, từ mặt đất. Từ căn cứ Iwakuni, tên lửa có thể vươn tới Biển Hoa Đông và một phần lãnh thổ Trung Quốc. Ảnh: Defence Express. |
Năm ngoái, Philippines trở thành quốc gia đầu tiên trong khu vực nơi quân đội Mỹ triển khai hệ thống này.
Trong một tín hiệu khác mang tính lâu dài hơn, Lầu Năm Góc cho biết họ đang có kế hoạch điều động Lực lượng Đặc nhiệm đa miền (MDTF) đến Nhật Bản và có khả năng sáp nhập lực lượng này với trụ sở của Lục quân Mỹ tại Nhật Bản.
Đại tá Wade Germann- chỉ huy lực lượng đặc nhiệm vận hành hệ thống tên lửa quân đội Mỹ nói rằng, cuộc tập trận chung mang lại sự huấn luyện khắc nghiệt và thực tế, đảm bảo sẵn sàng chiến đấu khi cần thiết.