Theo Worldometers, tính đến sáng nay (14/8), thế giới ghi nhận 21 triệu ca nhiễm COVID-19; 13.8 triệu cađã bình phục. Trong 24h qua, thế giới ghi nhận thêm 254.565 ca nhiễm, nâng tổng số ca nhiễm lên 21.052.119, 752.379 ca tử vong.

Ngày 13/8, Philippines ghi nhận thêm 4.002 ca nhiễm COVID-19, 1.403 ca bình phục và 23 ca tử vong. Đến hiện tại, Philippines có 147.526 ca nhiễm, 70.387 ca đã phục hồi và 2.426 ca tử vong.

Indonesia ghi nhận 2.098 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 132.816 ca và 5.968 ca tử vong.

leftcenterrightdel
 COVID-19 xuất hiện tại nhiều Quốc gia ở Châu phi. Ảnh: AP

Trong 24 qua, Ấn Độ, ghi nhận 64.142 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm gần 2,46 triệu người.

Ngày 13/8, tại Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) ghi nhận 69 ca nhiễm mới, trong đó có tới 65 ca lây truyền trong cộng đồng. 

Tại Peru, ghi nhận 498.555 người nhiễm COVID-19, 21/713 ca tử vong.

Châu Đại dương ghi nhận thêm 14 ca mắc mới COVID-19, trong đó 13 ca liên quan đến 4 ca được xác định dương tính với SARS-CoV-2 trước đó tại thành phố Auckland.

Ngoại trưởng Mexico Marcelo Ebrard thông báo, nước này sẽ bắt đầu sản xuất vaccine vào tháng 11 tới theo một thỏa thuận giữa Chính phủ Argentina, công ty dược phẩm AstraZeneca, Đại học Oxford của Anh và Quỹ Carlos Slim.

Thỏa thuận này giúp Mexico và Mỹ Latinh tiếp cận vaccine ngừa COVID-19 sớm hơn từ 7 tháng đến 1 năm.

Mexico đã ghi nhận 498.380 ca nhiễm và 54.666 ca tử vong.

Sáng nay (14/8(, Bộ Y tế Việt Nam cho biết, ghi nhận thêm 6 bệnh nhân mắc COVID-19 mới, nâng tổng số bệnh nhân cả nước lên 911 ca.

Đến thời điểm hiện tại Việt Nam, có tổng cộng 911 ca mắc COVID-19, trong đó 327 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Số lượng ca mắc mới liên quan đến Đà Nẵng tính từ ngày 25/7 đến nay: 444 ca.

Theo Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, có 172.093 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch được cách ly tại nước ta.

Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện: 5.222, cách ly tập trung tại cơ sở khác: 25.799, cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 141.072.
Tiểu ban Điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, có thêm 4 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 31 ca, số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2: 61 ca, số ca điều trị khỏi là 425 ca, số ca tử vong là 21.

 


Huân Thu