Giúp linh hoạt trong tác chiến!

Trong một tin tức đăng tải hôm 13/10, Công ty quốc phòng Mỹ Oshkosh Defense, tiết lộ, tại triển lãm của Hiệp hội quân đội Mỹ (AUSA) diễn ra từ 13-15/10, họ đã trưng bày dòng xe tự hành đa nhiệm (FMAV).

Tin nói, các hệ thống phóng di động FMAV hỗ trợ trực tiếp các ưu tiên hiện đại hóa cho hỏa lực chính xác tầm xa, bao gồm tên lửa hành trình Tomahawk, giúp cung cấp các giải pháp sẵn sàng chiến đấu, giảm thiểu rủi ro và tăng cường năng lực cho quân đội trong môi trường xung đột.

Triển lãm AUSA 2025 sẽ trưng bày 3 phiên bản của bệ phóng di động FMAV, trong đó X-MAV là bệ phóng đa năng tự hành, được nói là nền tảng lý tưởng hỗ trợ chương trình Bệ phóng đa năng tự hành hỗn hợp (CAML-H).

leftcenterrightdel
 Ba phiên bản hệ thống phóng di động tự hành vừa ra mắt. Nguồn: Oshkosh Defense.

X-MAV tích hợp động cơ mạnh mẽ, khung gầm chắc chắn, cho phép mang tải trọng lớn, có thể mang cùng lúc 4 quả Tomahawk.

M-MAV- bệ phóng đa năng tự hành cỡ trung, được trang bị khả năng dẫn đường tiên tiến, điều khiển từ xa và hệ thống nạp tự động. Với khả năng cơ động cao, M-MAV cho phép triển khai hỏa lực phân tán, giúp giải quyết những thách thức cấp bách nhất của Quân đội Mỹ.

L-MAV- bệ phóng đa năng tự hành hạng nhẹ có cấu trúc dạng mô đun, có thể được dùng cho tác chiến điện tử và chống thiết bị bay không người lái (UAV).

leftcenterrightdel
 Bệ phóng đa năng tự hành hạng nặng X-MAV. Nguồn: OSINTWarfare.

“Quân đội Mỹ đã tuyên bố một cách rõ ràng về sự cần thiết phải tạo ra các hệ thống bệ phóng tên lửa độc lập, không phụ thuộc vào tải trọng mục tiêu, đáp ứng nhu cầu hiện tại của quân đội, đồng thời thích ứng linh hoạt với sự thay đổi của chiến trường.”, đại diện Oshkosh Defense, ông Pat Williams, cho biết.

BGM-109 Tomahawk là loại tên lửa hành trình với nhiều biến thể, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, được phóng đi từ các hệ thống phóng mặt đất, chiến hạm hoặc tàu ngầm. 

Phản ứng của Nga

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, ông “gần như đã đưa ra quyết định” về việc chuyển giao tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine, nhưng muốn biết rõ cách mà Kyiv sẽ sử dụng chúng.

Điện Kremlin cảnh báo rằng, một động thái như vậy có thể trở thành bước leo thang nghiêm trọng.

leftcenterrightdel
 Phiên bản X-MAV có thể mang cùng lúc 4 quả Tomahawk. Nguồn: OSINTWarfare.

Trước đó, ngày 12/10, ông Dmitry Peskov- Thư ký báo chí của Tổng thống Nga tuyên bố, tên lửa Tomahawk là thứ vũ khí nguy hiểm, tầm bắn xa và có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Mặc dù nói rằng, loại tên lửa này vẫn không thể tác động làm thay đổi cục diện mặt trận, song ông Peskov thừa nhận, “Đề tài Tomahawk khiến chúng tôi cực kỳ lo ngại” kích hoạt thời điểm kịch tính.

Ngày 8/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố rõ ràng rằng, việc chuyển giao tên lửa Tomahawk cho Kyiv sẽ gây ra thiệt hại không thể khắc phục cho quan hệ giữa Moscow và Washington, theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova.

leftcenterrightdel
Bệ phóng đa năng tự hành cỡ trung M-MAV. Nguồn: OSINTWarfare.

Bà Zakharova lưu ý, việc sử dụng tên lửa này rõ ràng phải có sự tham gia của quân nhân Mỹ. Và, động thái của Washington không chỉ có nguy cơ làm sâu sắc thêm vòng xoáy đối đầu mà còn gây ra thiệt hại không thể khắc phục cho quan hệ Nga - Mỹ, vốn chỉ mới bắt đầu có dấu hiệu phục hồi đối thoại song phương.

“Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ những diễn biến xung quanh vấn đề này và kêu gọi hết sức kiềm chế trong việc xử lý chủ đề cực kỳ nhạy cảm đó, điều có thể thực sự gây phức tạp đáng kể khi tìm kiếm giải pháp tháo gỡ cho cuộc xung đột ở Ukrainae. Chúng tôi hy vọng rằng tín hiệu của chúng tôi sẽ được Washington lắng nghe.”, bà Zakharova nhấn mạnh trong cuộc họp báo ngắn.

leftcenterrightdel
 Bệ phóng đa năng tự hành hạng nhẹ L-MAV. Nguồn: Oshkosh Defense.

Trong khi ngày 1/10, Đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc tuyên bố, Moscow chắc chắn sẽ tìm ra cách đáp trả việc chuyển tên lửa Tomahawk cho Ukraine.

Ngoại trưởng Sergei Lavrov lưu ý rằng, bất kỳ lô hàng nào chứa vũ khí cho Ukraine đều sẽ là mục tiêu hợp pháp của Nga. Điện Kremlin tuyên bố rằng, việc phương Tây bơm vũ khí vào Ukraine không tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán mà chỉ gây tác động tiêu cực.

Văn Phong/OshkoshDefense, Sputnik