Theo Worldometers, tính đến 6h hôm nay (3/7), thế giới ghi nhận 10.968.271 ca nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có 523.132 trường hợp tử vong và 6.128.404 người bình phục.

Trong 24h qua, Mỹ ghi nhận 53.142 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số người mắc bệnh lên 2.833.039, 131.413 ca đã tử vong. Hơn 30 bang của Mỹ ghi nhận sự gia tăng các ca nhiễm COVID-19.

Tại Brazil, ghi nhận 47.984 ca nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số người mắc bệnh lên 1.501.353, 61.990 ca tử vong.

Từ ngày 6/7, du khách 29 Quốc gia tới Thụy Sỹ sẽ phải đăng ký với giới chức và tự cách ly nhằm ngăn chặn một đợt tái bùng phát dịch COVID-19. 

leftcenterrightdel
Người dân và du khách đeo khẩu trang phòng tránh lây nhiễm COVID-19. Ảnh: AFP/TTXVN 

Ấn Độ ghi nhận 21.984 ca nhiễm mới, nâng tổng số người mắc bệnh lên 627.168, 18.225 ca tử vong.
Trong 24h qua, Nhật Bản ghi nhận 151 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm do COVID-19 lên 18.874.

Hàn Quốc ghi nhận 12.904 người nhiễm bệnh, 282 ca tử vong hơn  50 ca nhiễm mới từ các ổ dịch mới phát hiện ở xung quanh thủ đô Seoul.

Ngày 2/7, Nhà khoa học hàng đầu của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Soumya Swaminathan cho biết, khó có khả năng vật nuôi lây truyền SARS-CoV-2 sang chủ. 

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã cảnh báo Hội đồng Bảo an về những hệ lụy nhiều mặt của đại dịch COVID-19 đối với an ninh và hòa bình quốc tế.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cũng bày tỏ quan ngại về việc đại dịch có thể gây ra thêm nhiều thách thức đối với việc đảm bảo quyền con người, trong bối cảnh đã có nhiều vụ việc cho thấy cảnh sát lạm dụng quyền lực tại những nơi bị phong tỏa hay giới nghiêm.

 Đến 6h ngày 3/7, Việt Nam bước sang ngày thứ 78 liên tiếp không có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, số ca nhiễm virus corona ở nước ta là 355.

Theo Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, hiện có 8.859 người có tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly).

Trong đó, 120 người cách ly tập trung tại bệnh viện, 7.040 người cách ly tập trung tại cơ sở khác và 1.699 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú. Việt Nam có tổng cộng 215 ca nhiễm COVID-19 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Tiểu ban Điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, đến thời điểm này có 340/355 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh, chiếm 95,8%.

49/50 bệnh nhân mang quốc tịch nước ngoài được Việt Nam điều trị khỏi, chỉ còn bệnh nhân 91 là phi công đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Trong số đó có 3 bệnh nhân âm tính 2 lần trở lên. Cả nước hiện còn 12 bệnh nhân dương tính với virus corona.

 


Lưu Ly