Sáng sớm ngày 27/5, một trận tuyết lở tuyết đã xảy ra trên một con đèo ở Shounter Pass, tỉnh Gilgit Baltistan, miền Bắc Pakistan.

Sự cố xảy ra khi nhóm người thuộc một bộ lạc du mục cùng với đàn dê của họ băng qua một khu vực miền núi phủ tuyết.

Ít nhất 11 người được xác định đã thiệt mạng, bao gồm 4 phụ nữ và một bé trai 4 tuổi, 25 người khác bị thương, cảnh sát Gilgit Baltistan cho biết.

leftcenterrightdel
 Sự cố xảy ra ở vùng núi hiểm trở có độ cao hơn 4.000 m. Nguồn: Thepakistandaily.

Lượng lượng cứu hộ đã gặp khó khăn trong việc tiếp cận hiện trường nằm trong khu vực xa xôi, hiểm trở ở độ cao tới 4.270 m.

Một chiến dịch cứu hộ với 2 máy bay trực thăng quân sự và sự tham gia của các tình nguyện viên trong các cộng đồng dân cư trong khu vực đã được tiến hành.

Gilgit Baltistan còn được gọi là vùng đất của sông băng, thường xuyên xảy ra lở tuyết trong những năm gần đây do biến đổi khí hậu. 

leftcenterrightdel
 Lực lượng cứu hộ nỗ lực tìm kiếm nạn nhân bị chôn vùi dưới tuyết. Nguồn: Social Media.

Nhiệt độ tăng cao đang làm tan chảy nhanh chóng các sông băng ở dãy núi phía bắc Pakistan, dẫn đến sự hình thành của hơn 3.000 hồ băng ở các tỉnh Gilgit Baltistan và Khyber Pakhtunkhwa.

Pakistan là một trong 10 quốc gia có nguy cơ cao hứng chịu thiên tai do biến đổi khí hậu. 

Mùa hè năm ngoái, lũ quét tại Pakistan đã khiến hơn 1.700 người thiệt mạng và 33 triệu người bị ảnh hưởng.

Văn Phong/Alarabiya, Thepakistandaily