Trong một thông cáo hôm 12/11, tổ chức Đa quốc gia và Quan sát viên (MFO), lực lượng đa quốc gia giám sát hiệp định hòa bình giữa Israel và Ai Cập năm 1979 do Mỹ dẫn đầu, đã bày tỏ chia buồn trước mất mát sau sự cố trực thăng quân sự khiến 7 binh sĩ thuộc 3 quốc gia thiệt mạng, một người khác bị thương.

Chiếc trực thăng được nói đang trong quá trình thực thi nhiệm vụ thường lệ. 

Các nạn nhân thiệt mạng được xác nhận bao gồm một người Séc, một người Pháp và 5 thành viên MFO Hoa Kỳ.

leftcenterrightdel
Chiếc trực thăng gặp nạn là UH-60 Black Hawk. Ảnh: Getty/AFP. 

Một binh sĩ MFO khác của Hoa Kỳ sống sót sau vụ tai nạn đã được đưa tới bệnh viện.

MFO nói, một cuộc điều tra về nguyên nhân vụ tai nạn đã được khởi động; và, theo cơ quan này, sự cố có vẻ là do trục trặc kỹ thuật.

MFO cũng bày tỏ đánh giá rất cao sự hợp tác và hỗ trợ của Ai Cập và Israel trong việc giải quyết sự cố.

AFP dẫn thông tin từ các quan chức liên quan cho biết, chiếc trực thăng gặp nạn là loại UH-60 Black Hawk.

Huy Anh