Một vụ hỏa hoạn tại một nhà tù ở thành phố Tulua, tây nam Colombia đã khiến ít nhất 51 người thiệt mạng và hơn 20 người khác bị thương, giới chức địa phương cho biết hôm 28/6.

Giám đốc hệ thống nhà tù quốc gia Colombia, Tito Castellanos, nói, chưa rõ liệu tất cả những người thiệt mạng có phải là tù nhân hay không. 

leftcenterrightdel
 Hỏa hoạn tại một nhà tù ở thành phố Tulua, tây nam Colombia. Ảnh: AP /Andres Quintero.

Ông Castellanos cho biết, ngọn lửa bùng phát vào thời điểm xảy ra một vụ bạo loạn vào sớm ngày 28/6 tại nhà tù hạng trung ở thành phố Tulua. Các nhà chức trách đang điều tra xem các tù nhân đã đốt nệm của họ trong nỗ lực vượt ngục hay hành vi kích động bạo loạn.

leftcenterrightdel
 Thân nhân những người thiệt mạng đau đớn sau thảm họa. Ảnh: AP /Juan Jose Horta.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Tư pháp Colombia, Wilson Ruiz, cho biết, hai tù nhân đã đánh nhau và một trong số họ đã đốt nệm của mình, gây ra hỏa hoạn.

Hơn 20 tù nhân đang được điều trị vết thương trong bệnh viện, trong khi hai quản giáo bị thương nhẹ.

leftcenterrightdel
 Thân nhân những người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn đụng độ với cảnh sát bên ngoài nhà tù. Ảnh: AP / Andres Quintero.

Tổng thống sắp mãn nhiệm của Colombia, Ivan Duque, gọi sự cố là tình huống khủng khiếp, gửi lời chia buồn tới gia đình những người thiệt mạng và cho biết, ông đã chỉ thị điều tra vụ việc.

Nhà tù Tulua có 1.267 tù nhân và dãy phòng giam nơi xảy ra hỏa hoạn có 180 người.

Văn Phong/AP, Aljazeera